Toàn cảnh cuộc họp báo chung của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama

Thành Chung |

Tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

Cuộc họp báo giữa Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Obama theo lịch trình sẽ diễn ra lúc 13h05 (giờ Việt Nam) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế . Tuy nhiên, từ hơn 12h, rất đông phóng viên báo chí trong và ngoài nước như các hãng Reuter, AP, AFP, CNN, BBC... đã có mặt khá đông đủ.

Công tác kiểm tra an ninh được thực hiện rất chặt chẽ.

Trong bài phát biểu ở cuộc họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang "trân trọng cảm ơn thiện chí của ngài Tổng thống, các lãnh đạo Hoa Kỳ, bạn bè nhân dân Hoa Kỳ trong việc đẩy mạnh bình thường hóa quan hệ. Chúc Ngài Tổng thống có chuyến thăm thành công".

Chủ tịch nước thông báo, trong cuộc hội đàm song phương, hai bên đã cam kết thực hiện các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế của nhau.

Việt Nam và Mỹ ra tuyên bố chung, thống nhất hợp tác theo hướng thực chất hơn, đồng thời đạt được những thỏa thuận quan trọng về kinh tế, giáo dục, tư pháp... Hai bên nhất trí ưu tiên cao hơn việc giải quyết hậu quả chiến tranh, trong đó, Hoa Kỳ cam kết sẽ tẩy độc sân bay Biên Hòa sau khi tẩy xong ở sân bay Đà Nẵng.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đánh giá cao việc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương.

Việt Nam và Mỹ cũng cam kết nỗ lực sớm thông qua Hiệp định TPP.

Về các vấn đề khu vực, thế giới, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, quan hệ, phía Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cùng bàn thảo về vấn đề Biển Đông, việc sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông...

Toàn cảnh cuộc họp báo chung của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại cuộc họp báo

Tổng thống Obama bắt đầu bài phát biểu trong cuộc họp báo chung bằng câu "Xin chào" bằng tiếng Việt.

Ông bày tỏ: "Cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã đón tiếp chúng tôi, Sau hơn 2 thập kỷ bình thường hóa quan hệ, chúng ta đã đạt được mối quan hệ tầm cao mới, hiện chúng ta đang thúc đẩy mối quan hệ ngày càng được tăng cường.

Chúng tôi rất trân trọng giá trị chung của hai nước chúng ta. Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để đảm bảo sự hòa bình, ổn định trong khu vực".

Tổng thống Hoa Kỳ vui mừng cho biết, kim ngạch xuất khẩu song phương tăng mạnh, rất đông sinh viên Việt Nam đang du học tại Hoa kỳ.

"Hoa Kỳ và Việt Nam nhất trí nâng cấp mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực khoa học, giáo dục... Chúng tôi rất vui mừng khi Chính phủ Việt Nam đã cấp phép cho đại học của Hoa Kỳ. Chủ tịch Trần Đại Quang và tôi đã chứng kiến lễ ký kết nhiều hợp đồng hàng tỷ USD.

Chúng tôi cũng nhất trí việc thực thi Hiệp định TPP và sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy kinh tế, hội nhập toàn cầu... Chúng tôi mong việc thực thi TPP sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp Việt Nam rà phá các vật liệu mìn chưa nổ, tiếp tục tẩy rửa chất độc ở các sân bay. Chúng tôi sẽ tăng cường quốc phòng, hỗ trợ các tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam".

Tổng thống Mỹ khẳng định: "Chúng tôi vui mừng tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam".

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, Việt nam và Hoa Kỳ ủng hộ trật tự khu vực dựa trên luật lệ, trong đó có Biển Đông - nơi mà luật pháp được thực thi, an ninh, an toàn hàng không, hàng hải được đảm bảo. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cử tàu, máy bay đến những nơi luật pháp quốc tế cho phép.

"Chúng tôi ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập... Tôi tin tưởng người dân Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ mới của thế giới".

Toàn cảnh cuộc họp báo chung của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama - Ảnh 2.

Tổng thống Obama tại cuộc họp báo

Sau bài phát biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Obama đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên có mặt tại họp báo.

Trước câu hỏi của phóng viên TTXVN, đề nghị đánh giá sự phát triển của mối quan hệ Việt - Mỹ trong 20 năm qua, Chủ tịch Trần Đại Quang khẳng định, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có bước tiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Từ cực thù thành đối tác, nhiều lãnh đạo cấp cao đã viếng thăm nhau; hợp tác từ đa phương tới song phương. Hai bên đã chia sẻ nhiều vấn đề quan tâm chung.

Hợp tác về kinh tế đã tăng 144 lần. Quan hệ kinh tế song phương giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng và nhất là sau khi ký TPP. Về giáo dục, đã có nhiều bước phát triển mạnh, Đại học của Hoa Kỳ đã được thành lập, số lượng du học sinh của Việt Nam ở Mỹ đứng đầu các nước ASEAN.

"Hoa Kỳ đang là nhà đầu tư lớn thứ bảy (ở Việt Nam) và tôi mong họ sẽ sớm thành nhà đầu tư lớn nhất".

Quan hệ quốc phòng cũng có nhiều bước phát triển. Việc giải quyết hậu quả chiến tranh đã có nhiều bước tiến. Cùng với đó, Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tăng cường hợp tác, chia sẻ ở các diễn đàn quốc tế lớn.

Chủ tịch Trần Đại Quang đánh giá, chuyến thăm của Tổng thống Obama sẽ tạo bước phát triển mới, đóng góp vào sự an ninh, an toàn ở khu vực.

Khi được phóng viên Reuters hỏi về việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, quyết định đó không phải là do yếu tố Trung Quốc, mà dựa trên tiến trình phát triển quan hệ hai nước.

Ông ghi nhận, đó là "sự can đảm" của hai bên sau nhiều cuộc đối thoại căng thẳng. "Nhiều nghị sĩ của Mỹ đã rất can đảm đối thoại với Việt Nam. Chúng tôi rất ấn tượng với tất cả các công việc chúng ta đã hợp tác với nhau về an ninh, nhân đạo, kinh tế... Đã đến lúc chúng ta không nên duy trì lệnh cấm nào nữa".

Quyết định này sẽ giúp Việt Nam mua được vũ khí từ Hoa Kỳ và các đồng minh, còn Mỹ vẫn sẽ giám sát chặt chẽ việc mua bán vũ khí của các nước...

Tổng thống Obama bày tỏ, Mỹ rất khuyến khích những đối thoại về lĩnh vực quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

"Hoa Kỳ đã cử nhiều tàu hải quân thăm Việt Nam. Chúng tôi rất mong sự hợp tác và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Tôi nghĩ chúng ta có mối quan tâm chung về an toàn an ninh hàng hải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Hoa Kỳ không ủng hộ bất kỳ bên tranh chấp nào, nhưng vấn đề này phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cử tàu, máy bay đến các khu vực luật pháp quốc tế cho phép. Việc hợp tác cũng để cải thiện an ninh, an toàn hàng hải của Việt Nam".

Một lần nữa, Tổng thống Obama khẳng định, việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam chỉ nhằm "thay đổi bản chất quan hệ hợp tác giữa hai nước".

Toàn cảnh cuộc họp báo chung của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama - Ảnh 3.

Với câu hỏi "đánh giá như thế nào về quan hệ hai nước" từ phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng thống Obama chia sẻ: "Tôi muốn đi thăm Việt Nam từ sớm hơn, nhưng người Mỹ có câu điều gì tốt đẹp nhất nên để dành sau cùng.

Lý do tôi có mặt ở đây là vì Việt Nam không chỉ có tầm quan trọng ở khu vực mà còn cả trên thế giới. Việt Nam là một nước tăng trưởng ấn tượng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là khu vực trẻ, tràn đầy tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh.

Hoa Kỳ muốn là một phần của khu vực này. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng khi Việt Nam phát triển hơn thì những người trẻ ở Việt Nam sẽ có nhiều hợp tác, kết nối với người trẻ ở Hoa Kỳ. Từ nhận thức, quan điểm của chúng tôi, là các nhà lãnh đạo ASEAN, chúng tôi mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác".

Tại cuộc họp báo chung, phóng viên hãng tin Mỹ Bloomberg đã đặt câu hỏi rằng, liệu Hiệp định TPP có thể được quốc hội Mỹ thông qua hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ tin tưởng, Hiệp định TPP sẽ được thông qua vì đây là điều tốt, có lợi cho Mỹ. Khu vực này đang phát triển nhanh nhất thế giới, các nước đều muốn bán sản phẩm vào Mỹ. Bên cạnh đó, Hiệp định TPP cũng sẽ giúp thực hiện các cam kết liên quan đến môi trường.

"Tôi chưa thấy lý lẽ nào đủ mạnh để chứng minh rằng TPP sẽ làm Mỹ yếu đi", ngược lại, nó sẽ làm kinh tế Mỹ tốt hơn.

Về phần mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Hiệp định TPP là một liên kết kinh tế thương mại quan trọng, duy trì phát triển kinh tế của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Việc Việt Nam ký TPP cũng là triển khai chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. Việt Nam đã cùng các nước thành viên nỗ lực thu hẹp khác biệt, quan tâm thỏa đáng đến lợi ích của nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại