Tướng TQ: Không cần "quân tử", có thể tấn công vô hiệu hóa sân golf Hàn Quốc bố trí THAAD

Hải Võ |

Thiếu tướng Trung Quốc La Viện "gợi ý" 10 đối sách để Bắc Kinh chống lại việc Hàn Quốc và Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Phát biểu trên Thời báo Hoàn Cầu hôm 2/3 trong vai trò Ủy viên đặc biệt của Ủy ban cố vấn học thuật quốc gia cấp cao, thuộc Viện khoa học quân sự Trung Quốc, tướng La Viện gợi ý trong trường hợp cần thiết, quân đội Trung Quốc có thể tiến hành "tấn công phẫu thuật" nhằm vào sân golf Seongju, địa điểm quân đội Hàn Quốc triển khai THAAD, để vô hiệu hóa khu vực này và "khiến [Hàn Quốc] không kịp trở tay vì tê liệt".

Tấn công phẫu thuật (Surgical strike) là thuật ngữ chỉ cuộc tấn công chuẩn xác cao và hạn chế thấp nhất thiệt hại ngoài dự kiến như sinh mạng thường dân hay các cơ sở hạ tầng...

Ông La kêu gọi chính phủ Trung Quốc tuyên bố sân golf này là "khu vực nguy hiểm đe dọa quân sự đối với Trung Quốc", đồng thời nhanh chóng triển khai hệ thống tên lửa chống bức xạ nhằm đối phó với THAAD.

Đặc biệt, tướng La Viện nhấn mạnh Bắc Kinh tăng cường "liên thủ" với Nga, củng cố hợp tác quân sự trong lĩnh vực chống tên lửa.

"Áp dụng chính sách bất hợp tác với Mỹ, Nhật, Hàn Quốc trong một số sự vụ an ninh khu vực và toàn cầu. Nếu Mỹ, Nhật, Hàn đã không tôn trọng lo ngại an ninh của Trung Quốc thì Bắc Kinh cũng không cần tỏ ra quân tử," ông La viết trên tờ Hoàn Cầu.

Ông này nói thêm: "Cần phải khiến tất cả các nước làm tổn hại lợi ích an ninh quốc gia của Trung Quốc phải 'nếm mùi đau khổ', để họ nhận thức được chính phủ Trung Quốc đã nói là làm, không nuốt lời."

Hôm 27/2 vừa qua, Bộ quốc phòng Hàn Quốc xác nhận tập đoàn Lotte triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị cùng ngày, thông qua phương án chuyển sân golf Seongju cho quân đội nước này sử dụng để bố trí THAAD của Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc đáp trả bằng đe dọa "Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để gìn giữ lợi ích an ninh", và "Mỹ, Hàn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh từ đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại