Báo đảng TQ: Nếu Bắc Kinh nuốt trái đắng an ninh vì THAAD, Trung-Hàn có nguy cơ cắt quan hệ

Thủy Thu |

Theo tài khoản Wechat của báo đảng TQ, triển khai THAAD là chiến lược ngăn chặn TQ của Mỹ, Bắc Kinh có thể kết hợp quân sự với Nga phá vỡ mạng lưới phòng thủ của Mỹ-Nhật-Hàn.

Ngày 27/2, Tập đoàn Lotte Hàn Quốc đã quyết định dời sân golf Seongju để quân đội nước này bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap tiết lộ, hệ thống này sẽ được triển khai vào cuối tháng 6 năm nay.

Trước thông tin trên, truyền thông Trung Quốc vô cùng tức giận. Mới đây, tài khoản Wechat Xikedao, do báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo quản lý, đã đăng bài xã luận đưa ra nhận định gay gắt rằng, "tình hình trên bán đảo [Triều Tiên] sẽ lại bị đảo lộn".

Bài viết cho rằng, tiến trình triển khai THAAD được tăng tốc đương nhiên là tình thế Bắc Kinh rất không muốn nhìn thấy. Đồng nghĩa với việc, đây là lần đầu tiên Trung Quốc  đối mặt với cục diện cần phải đồng thời gây áp lực với cả Triều Tiên và Hàn Quốc.

Bài viết diễn giải rằng, Seoul đang quan niệm quan hệ Trung-Triều cắt đứt là sự giúp đỡ lớn nhất cho Hàn Quốc.

Trong khi với Bình Nhưỡng, vũ khí hạt nhân là phương pháp có thể giải quyết mọi vấn đề an ninh, tháo gỡ quan hệ với Mỹ chính là phương án giải quyết vấn đề ngoại giao nên nếu cản trở những điều này thì đều là sai lầm.

"Về bề ngoài, Hàn Quốc triển khai THAAD đã gây tổn thương Trung Quốc nhưng thực tế chính là chiến lược ngăn chặn Bắc Kinh của Mỹ. Điều này sẽ hình thành nên 'hiệu ứng trình diễn', giống như các quốc gia trong khu vực đều đi theo Mỹ, khiến Trung Quốc khó chịu", Xikedao bình luận.

Tài khoản Wechat của Nhân dân nhật báo tiếp tục lớn tiếng rằng, việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc đồng nghĩa với việc hệ thống của Mỹ hình thành nên thế bao vây kẹp chặt Nga khiến điểm đột phá an ninh chiến lược duy nhất của Moscow tại Đông Bắc Á bị chặn đứng.

"Điều này giống hiện trạng ở châu Âu: Khi Ba Lan và Romania triển khai hệ thống tương tự THAAD, nước Nga đã đưa tên lửa tầm ngắn ngắm thẳng họ. Cho nên, với vấn đề an ninh Đông Bắc Á, Trung Quốc có thể phối hợp quân sự với Nga, đối phó với mạng lưới hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ-Nhật-Hàn", Xiakedao nhấn mạnh.

"Nếu THAAD thật sự được triển khai tại Hàn Quốc, Trung-Hàn sẽ đối mặt với khả năng 'cắt đứt quan hệ'. Dù cho chính quyền mới của Hàn Quốc muốn nối lại quan hệ thì THAAD vẫn là mấu chốt không thể bỏ qua.

"Bất luận thế nào, nếu lần này Hàn Quốc lại bỏ ngoài tai với ý đồ lừa gạt trốn tránh thực tế khiến Trung Quốc phải nuốt trái đắng an ninh thì Bắc Kinh tuyệt đối không thể nhẫn nhịn", Xiakedao kế luận.

Ngày 27/2, trả lời họp báo thường ngày, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, nước này "kiên quyết phản đối" và "bất bình mạnh mẽ" trước thông tin từ Seoul.

Đồng thời, ông Cảnh còn đe dọa, "Trung Quốc sẽ cương quyết áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh" và "Mỹ, Hàn sẽ phải chịu mọi hậu quả phát sinh từ đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại