Tường tận sức mạnh thủy phi cơ hàng đầu thế giới của Nga

Việt Hùng |

Ngày 21/10/2015, trên đường tới tham dự Triển lãm Quốc phòng Indo Defence 2015 tổ chức tại Jakarta, một chiếc thủy phi cơ Be-200 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thủy phi cơ vận tải Be-200Chs và phiên bản tuần tra chống ngầm Be-220 được đánh giá có nhiều triển vọng tại Đông Nam Á, nó đặc biệt phù hợp với các quốc gia sở hữu đường bờ biển dài, cũng như cơ sở hạ tầng mặt đất còn chưa phát triển.

Nhờ đơn giá tương đối dễ chịu (ước chừng 45 triệu USD) trong khi mang trong mình nhiều ưu điểm vượt trội, khả năng lớn là trong tương lai không xa, Be-200 sẽ "thường trú" tại khu vực ASEAN. 

Dưới đây là chi tiết sức mạnh của chiếc máy bay lưỡng cư hàng đầu thế giới do Nga sản xuất:

Tường tận sức mạnh thủy phi cơ hàng đầu thế giới của Nga - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại