Tướng Phan Anh Minh: Nhiều nhà riêng lãnh đạo nằm trong kế hoạch đánh bom của nhóm khủng bố

Kim Lượng |

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP.HCM thu được khoảng 10kg thuốc nổ TNT, các vật liệu chế tạo trái nổ, đặc biệt là có tới 8 trái nổ đã chế tạo thành công, để chuẩn bị gây ra các vụ khủng bố tiếp theo.

Chiều 5/7, Công an TP.HCM họp báo thông tin vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình khiến 3 người bị thương, 4 xe máy cùng nhiều tường, kính bị hư hỏng vào ngày 20/6.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM… cùng các cơ quan ban ngành chức năng liên quan có mặt tại buổi họp báo.

Tướng Phan Anh Minh: Nhiều nhà riêng lãnh đạo nằm trong kế hoạch đánh bom của nhóm khủng bố - Ảnh 1.

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: Kim Lượng.

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết thời gian xảy ra vụ nổ trùng với thời điểm nhiều người dân bị các thế lực thù địch kích động tụ tập, xuống đường gây rối.

Công an TP.HCM phải vừa điều tra, truy xét, khám phá vụ án vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hàng ngày trên địa bàn.

Nhiều trinh sát có kinh nghiệm được tung ra để truy xét, truy tìm nhóm tối tượng. Tối 20/6, các trinh sát nhận định đây là vụ khủng bố.

Qua quá trình trích xuất camera, cảnh sát lần theo và nhận được thông tin 1 người giống với đối tượng đã dùng thuốc nổ ném vào trụ sở công an phường tại Lăng Ông, chợ Bà Chiểu để thay quần áo.

Đến ngày 21/6, cảnh sát phát hiện đối tượng qua cầu Sài Gòn và di chuyển lên tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã huy động toàn bộ các trinh sát về tỉnh Đồng Nai để phối hợp truy bắt các đối tượng.

Tướng Phan Anh Minh: Nhiều nhà riêng lãnh đạo nằm trong kế hoạch đánh bom của nhóm khủng bố - Ảnh 3.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh công an cung cấp.

2 ngày sau, công an đã bắt được 1 người có liên quan đến vụ việc tại KCN Cầu Xéo (Đồng Nai). Tuy nhiên, người này cho biết tại thời điểm xảy ra vụ nổ mình đang tổ chức nhậu tại địa phương.

Một mũi trinh sát được điều về thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cảnh sát đã phát hiện và bắt đối tượng Nguyễn Tấn Thanh (SN: 1990, ngụ Đồng Nai, làm nghề tài xế).

Tại đây, người này tỏ ra ngoan cố và đến ngày hôm sau mới khai nhận chế tạo thuốc nổ cho cha mình là ông Nguyễn Khanh (SN: 1964, ngụ Đồng Nai). Anh ta nói không biết chế tạo thuốc nổ cho cha mình với mục đích gì?

Mở rộng điều tra, công an xác định Khanh chính là đối tượng cầm đầu nhóm khủng bố đã nhận tiền của các tổ chức lưu vong ở nước ngoài để đánh bom, gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Sau đó, các đối tượng khác lần lượt là Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam (SN: 1996, ngụ TP.HCM) bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua điều tra, các đối tượng này thừa nhận hành vi của mình.

Tướng Phan Anh Minh: Nhiều nhà riêng lãnh đạo nằm trong kế hoạch đánh bom của nhóm khủng bố - Ảnh 4.

Xe máy bị vỡ nát sau vụ nổ. Ảnh công an cung cấp.

Để điều chế thuốc nổ TNT, các nhân vật trên đã mua lại thuốc nổ của 3 đối tượng: Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Minh Nhật và Nguyễn Khắc Sinh Nhật (ngụ tỉnh Đắk Nông). Số thuốc nổ trên được Minh Nhật mua lại của người Lào rồi bán lại cho Trực và Nhật để bán cho Khanh.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP.HCM thu được khoảng 10kg thuốc nổ TNT, các vật liệu chế tạo trái nổ, đặc biệt là có tới 8 trái nổ đã chế tạo thành công, để chuẩn bị gây ra các vụ khủng bố tiếp theo.

Theo Công an TP.HCM, Nam chính là đối tượng đã gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, đồng thời người này cũng có liên quan đến vụ gây rối, biểu tình vào ngày 10/6 tại TP.HCM.

Ngoài ra, cảnh sát còn tiết lộ, có thể còn 3 nghi can có liên quan đến vụ việc đang được công an theo dõi và truy xét.

"Nhiều nhà riêng của lãnh đạo, trụ sở công an nằm trong kế hoạch đánh bom của nhóm khủng bố", tướng Minh cho biết.

Tại buổi họp báo, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao Công an TP.HCM khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, đồng thời đã khen và thưởng nóng cho 4 đơn vị thuộc Công an TP.HCM.

"Đây là thành tích cực kỳ xuất sắc của Công an TP. Thời gian đầu tháng 6 là những tuần lễ đặc biệt về mất an ninh trật tự, phải đối mặt với sự kích động của thế lực bên ngoài lợi dụng sự cả tin của công nhân để âm mưu kích động biểu tình với quy mô lớn", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 20/6, tại khu vực tầng trệt trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình trên đường Trường Chinh xảy ra 2 tiếng nổ.

Vụ nổ khiến cửa chính và cửa phòng họp bị hư hỏng, toàn bộ kính phòng họp bị vỡ nát, 3 người bị thương, 4 xe máy bị hư hỏng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại