Thiếu tướng Phan Anh Minh: "Còn 3 kẻ khủng bố, ném bom vào trụ sở công an chưa bị bắt"

Kim Lượng |

Công an TP.HCM huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ vào cuộc truy bắt nhóm khủng bố ném bom vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Chiều 5/7, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố quá trình truy bắt nhóm đối tượng khủng bố có liên quan đến vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình vào 20/6. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM tham dự cuộc họp.

Theo ghi nhận của PV, rất nhiều cơ quan báo đài, đại diện Công an TP.HCM, PC45, PC54, PA92 cùng các cơ quan ban ngành đã có mặt để chuẩn bị họp báo thông tin chính thức về vụ việc.

Còn ít nhất 3 đối tượng chưa bị bắt

Thiếu tướng Phan Anh Minh: Còn 3 kẻ khủng bố, ném bom vào trụ sở công an chưa bị bắt - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chụp ảnh cùng các đơn vị có thành tích trong công tác phá án.

Thiếu tướng Phan Anh Minh chủ trì buổi họp báo và công bố quá trình truy bắt nhóm đối tượng khủng bố, ném bom (TNT) vào trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình.

Theo Công an TP.HCM, khoảng 14h15 ngày 20/6, tại khu vực tầng trệt trụ sở Công an phường 12 trên đường Trường Chinh xảy ra 2 tiếng nổ. Vụ nổ khiến cửa chính và cửa phòng họp bị hư hỏng, toàn bộ kính phòng họp bị vỡ nát, 3 người bị thương, 4 xe máy bị hư hỏng.

Qua quá trình trích xuất camera, cảnh sát phát hiện 2 đối tượng có nghi vấn, liên quan đến vụ nổ di chuyển về hướng Đông Bắc, rời khỏi TP HCM.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng chất nổ tấn công trực tiếp vào trụ sở công an phường nên Ban giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, huy động lực lượng tinh nhuệ nhất để tập trung điều tra, truy xét.

Hơn 10 ngày truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP HCM đã phối hợp với các đơn vị như Công an tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai và các lực lượng công binh thuộc Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã bắt được các đối tượng chủ chốt gây ra vụ nổ trên.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP HCM thu được khoảng 10 kg thuốc nổ TNT, các vật liệu chế tạo trái nổ, đặc biệt là có tới 8 trái nổ đã chế tạo thành công, để chuẩn bị gây ra các vụ khủng bố tiếp theo.

Công an TP.HCM cho biết, còn ít nhất 3 đối tượng đã được lực lượng chức năng phát hiện và đang truy xét. 

Công an cũng tiết lộ, 7 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Tấn Thanh (quê Đồng Tháp), Dương Bá Giang… cùng các đối tượng khác.

Theo Công an TP.HCM, các trinh sát lần theo dấu vết của nhóm đối tượng trên gặp khó khăn. Nguồn tin quý giá nhất giúp lực lượng chức năng phá án do nhận được sự ủng hộ từ người dân.

Tung nhiều trinh sát có kinh nghiệm phá án

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, trong vụ án này toàn bộ lực lượng trinh sát có kinh nghiệm được tung ra, đến các tỉnh lân cận phá án. 

Theo đó, thời gian xảy ra vụ nổ trùng với thời điểm nhiều người dân bị các thế lực thù địch kích động tụ tập, xuống đường gây rối. Cảnh sát TP.HCM phải vừa điều tra, truy xét, khám phá vụ án vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hàng ngày trên địa bàn.

Nhiều trinh sát có kinh nghiệm đã tiến hành truy xét, truy tìm nhóm tối tượng. Tối 20/6, các trinh sát nhận định đây là vụ khủng bố.

Qua quá trình trích xuất camera, cảnh sát lần theo và nhận được thông tin 1 đối tượng giống với đối tượng đã dùng thuốc nổ ném vào trụ sở công an phường tại Lăng Ông, chợ Bà Chiểu để thay quần áo.

Đến ngày 21/6 , cảnh sát phát hiện đối tượng qua cầu Sài Gòn và di chuyển lên tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, BGĐ Công an TP.HCM đã huy động toàn bộ các trinh sát về tỉnh Đồng Nai để phối hợp truy bắt các đối tượng.

Để biểu dương tinh thần, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã khen thưởng cho Ban giám đốc Công an TP.HCM. Đồng thời, thưởng nóng cho 4 đơn vị PC45, PC54, PA71, PK 20A đã có thành tích trong công tác phá án.

Như đã đưa tin, hơn 10 ngày truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị như Công an tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai và các lực lượng công binh thuộc Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã bắt được các đối tượng chủ chốt gây ra vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

[Cập nhật] Thiếu tướng Phan Anh Minh công bố quá trình truy bắt nhóm khủng bố gây ra vụ nổ tại trụ sở CAP - Ảnh 9.

Hiện trường vụ việc.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP.HCM thu được khoảng 10kg thuốc nổ TNT, các vật liệu chế tạo trái nổ, đặc biệt là có tới 8 trái nổ đã chế tạo thành công, để chuẩn bị gây ra các vụ khủng bố tiếp theo.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố các nghi phạm, chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM chờ phê chuẩn quyết định khởi tố các đối tượng với các hành vi "Khủng bố" và "Mua bán vật liệu nổ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại