Tưởng như vô hại nhưng 7 đồ đạc trong nhà sau lại là nỗi ám ảnh của fan phim kinh dị

NGỌC KING |

Ai mà biết được một cái kéo trong phim kinh dị có thể lợi hại và đáng sợ đến thế cơ chứ?

Đồ đạc và vật nuôi thường được lựa chọn để đem lại sự tiện nghi, an toàn cao nhất cho con người. Thế nhưng đối với nhiều nhà làm phim kinh dị, các đồ vật càng trông vô hại bao nhiêu, chúng lại càng có tiềm năng trở thành nỗi ám ảnh "để đời" bấy nhiêu.

1. Bộ đồ thỏ trong Donnie Darko (Giấc Mơ, 2001)

Tưởng như vô hại nhưng 7 đồ đạc trong nhà sau lại là nỗi ám ảnh của fan phim kinh dị - Ảnh 1.

Vào đêm ngày 2/10/1988, cậu thiếu niên Donnie Darko ( Jake Gyllenhaal ) đã gặp một con thỏ cao lớn tự xưng là Frank. Frank nói với Donnie rằng thế giới sẽ kết thúc trong 28 ngày, 6 giờ, 42 phút và 12 giây. 

Không chỉ bản thân bộ đồ thỏ trông đã rất đáng sợ với chiếc mặt nạ méo mó, độc ác mà sự bí ẩn của nhân vật Frank cùng nội dung tăm tối của bộ phim đã khiến nó trở nên vô cùng ám ảnh. Ngay cả khi chiếc mặt nạ được gỡ xuống và người ta thấy được nhân diện thật của Frank thì điều đó cũng không làm cho bộ đồ thỏ trông bớt ghê sợ đi chút nào.

2. Tấm gương trong Ocul us (Ma Gương, 2013)

Tưởng như vô hại nhưng 7 đồ đạc trong nhà sau lại là nỗi ám ảnh của fan phim kinh dị - Ảnh 2.

Hình ảnh chiếc gương bị ma ám từng xuất hiện rất nhiều trên màn ảnh rộng nhưng không đâu đáng sợ bằng Ocul us . Từ ngày mua chiếc gương về, gia đình Russell gặp đủ loại ảo giác đáng sợ. Cho đến một ngày nọ, thảm họa ập đến khi Alan và Marie tìm cách giết 2 đứa con của mình. Sau cơn ác mộng đêm đó, cậu út Tim bị kết tội giết cha mẹ và đưa đi cải tạo 10 năm. 

Trong lúc đó, cô chị Kaylie lên kế hoạch chờ cậu em về để phá hủy chiếc gương quỷ ám. Nhưng một lần nữa, họ lại trở thành nạn nhân của những hồn ma với những hình ảnh và trải nghiệm kinh hoàng.

3. Tách trà trong Get Ou t (Trốn Thoát, 2017)

Tưởng như vô hại nhưng 7 đồ đạc trong nhà sau lại là nỗi ám ảnh của fan phim kinh dị - Ảnh 3.

Một tách trà thì làm hại được ai cơ chứ? Hãy xem Get Out để có câu trả lời. Ngắn gọn thì, nó được sử dụng như một liệu pháp thôi miên khiến những người đối diện bị rơi vào vùng trũng tối tăm của tiềm thức mà không thể thoát ra. 

Tách trà giống như cánh cửa mở ra địa ngục cho những người da đen trong bộ phim của đạo diễn Jordan Peele . Tiếng khuấy của chiếc thìa bạc và âm thanh gõ lên miệng chén trà đã bám lấy người xem ngay cả khi Get Out khép lại.

4. Trái bóng bay màu đỏ trong It (Chú Hề Ma Quái, 2017)

Tưởng như vô hại nhưng 7 đồ đạc trong nhà sau lại là nỗi ám ảnh của fan phim kinh dị - Ảnh 4.

Bóng bay thường tượng trưng cho niềm vui thơ bé, nhưng với Stephen King , đó là một cái bẫy dẫn tới cơn ác mộng của mọi đứa bé. Mỗi lần tên hề sát nhân xuất hiện, hắn thường dùng một trái bóng bay đỏ để dụ dỗ những đứa trẻ nhẹ dạ xuống cống để ăn thịt. Vì thế mỗi lần nhìn thấy bóng bay, hãy coi chừng một gã hề điên cuồng ở gần đó nhé!

5. Cây đinh gỉ trong A Quiet Place (Vùng Đất Câm Lặng, 2018)

Tưởng như vô hại nhưng 7 đồ đạc trong nhà sau lại là nỗi ám ảnh của fan phim kinh dị - Ảnh 5.

Một cây đinh có thể không là gì với mọi người, nhưng nó "có là gì" với nhân vật bà mẹ bầu trong A Quiet Place . Hóa ra quái vật không đáng sợ, mà đáng sợ là dẫm lút cán vào một cây đinh chổng ngược trên cầu thang và chẳng thể hét ầm lên.

6. TV trong Poltergeist (Yêu Tinh, 1982)

Khi xem xong Poltergeist xong, hẳn nhiều người sẽ nín thở mỗi khi chiếc TV thân yêu bỗng nhảy sang một kênh không có sóng. Trong phim, gia đình Freeling dọn đến một vùng quê thanh bình thuộc bang California. 

Một đêm nọ, cô con gái út Carol Anne thấy chiếc TV tự động bật lên một kênh không có sóng rồi 2 bàn tay bất ngờ xuất hiện báo hiệu loạt sự kiện kinh hoàng sau đó. Hóa ra, TV cũng là cách hồn ma liên lạc với con người.

7. Chiếc kéo trong Us (Chúng Ta, 1982)

Tưởng như vô hại nhưng 7 đồ đạc trong nhà sau lại là nỗi ám ảnh của fan phim kinh dị - Ảnh 7.

Là một vật dụng quen thuộc trong ngôi nhà, chiếc kéo đã trở thành hung khí chính trong bộ phim kinh dị tiếp theo của Jordan Peele. Trong Us, các bản thể song trùng "Kẻ bị xích" đã sử dụng chiếc kéo như vũ khí để sát hại phiên bản người trên mặt đất của mình. 

Sự đối xứng của chiếc kéo với hai lưỡi, cũng như công dụng (dùng để chia cắt) đóng góp không nhỏ vào phần thông điệp của phim. Chứng kiến đám sát nhân thản nhiên dùng kéo nhanh gọn hạ gục một con người trong chớp mắt, hẳn bạn sẽ phải có một cái nhìn khác về đồ dùng này trong nhà.

Us hiện đang công chiếu trên toàn quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại