Tướng Iran: Thâm nhập quân đội Mỹ, đặc vụ phát hiện bằng chứng Mỹ thông đồng với IS

Thi Anh |

"Chúng tôi biết những gì người Mỹ đã làm ở đó, họ đã phớt lờ điều gì và họ đã hỗ trợ cho IS như thế nào", Tướng Iran cho hay.

RT dẫn lời Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy của lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay, các đặc vụ của IRGC đã tìm cách thâm nhập vào trung tâm chỉ huy của quân đội Mỹ và có được một số tài liệu quan trọng.

Số tài liệu này được cho là bằng chứng về sự thông đồng giữa Washington và các phần tử khủng bố IS trong khu vực.

"Chúng tôi đã có những tài liệu cho thấy hành vi của quân Mỹ ở Iraq và Syria. Chúng tôi biết những gì người Mỹ đã làm ở đó, họ đã phớt lờ điều gì và họ đã hỗ trợ cho IS như thế nào", Tướng Hajizadeh tiết lộ trên kênh truyền hình Press TV.

Tướng Hajizadeh khẳng định, nếu IRGC được "bật đèn xanh" và công bố tài liệu mình có thì Mỹ sẽ phải hứng chịu thêm nhiều "bê bối".

Đây không phải lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Iran buộc tội Mỹ tài trợ khủng bố trong khu vực và tuyên bố có bằng chứng rõ ràng về vấn đề này.

Hồi tháng 6, sau vụ tấn công ở Tehran khiến 17 người thiệt mạng, Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mostafa Izadi cáo buộc Mỹ đã tiến hành "chiến tranh ủy nhiệm trong khu vực" thông qua những phần tử khủng bố IS - "một động thái mới của các cường quốc nhằm chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo".

"Chúng tôi có trong tay những tài liệu và thông tin cho thấy nguồn tài trợ trực tiếp của Mỹ cho IS trong khu vực - những thành phần đã phá hoại các nước Hồi giáo và tạo ra một làn sóng thảm sát và giao tranh", ông Izadi nói.

Những lời cáo buộc của ông Izadi nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani.

Tuy nhiên, cho đến nay phía Iran vẫn chưa công bố bất cứ tài liệu nào có liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại