Lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở Syria bị giáng đòn tấn công gần Deir ez-Zor

Hà Liên |

Cuộc không kích nhằm vào lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn ở tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria khiến 6 người bị thương.

Chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cho hay, cuộc không kích xảy ra vào sáng 16.9 ở phía đông sông Euphrates trong khu vực công nghiệp mới được giải phóng khỏi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS, AP đưa tin.

Reuters dẫn lời ông Ahmed Abu Khawla, người đứng đầu hội đồng quân sự chiến đấu cho SDF ở Deir ez-Zor cho hay, cuộc tấn công khiến 6 chiến binh thuộc nhóm của ông bị thương.

Theo ông, cuộc không kích có thể do lực lượng chính phủ Syria hoặc Nga tiến hành. Các máy bay xuất phát từ lãnh thổ do quân chính phủ Syria chiếm giữ và nhằm vào các vị trí trên bờ phía đông sông Euphrates.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) xác nhận xảy ra cuộc không kích này nhưng không rõ do máy bay chiến đấu của Nga hay Syria thực hiện.

Các tay súng của SDF do Mỹ hậu thuẫn đang tiến gần đến khu vực IS chiếm đóng trên bờ đông sông Euphrates trong khi lực lượng chính phủ Syria và đồng minh đang đẩy mạnh hoạt động chống lại các phần tử khủng bố cực đoan ở phía tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại