Tiếp tục đà tấn công vũ bão, quân đội Syria kiểm soát mỏ dầu gần Deir ez-Zor

Hoàng Trang |

Hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 14/9 đưa tin quân đội Syria vừa giành được quyền kiểm soát các mỏ dầu và một nhà máy xử lý khí đốt gần thành phố Deir ez-Zor từ tay phiến quân.

Hãng này cho biết thêm, các đơn vị quân đội Syria đã giành kiểm soát những ngọn đồi có tầm quan trọng chiến lược gần núi Karrum, ở phía đông nam căn cứ không quân Deir-ez-Zor. Một cộng tác viên của đài RT tại hiện trường đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó, với sự hỗ trợ của các máy bay Nga, liên quân Syria Arab hôm 10/9 đã giải phóng tuyến đường cao tốc nối các thành phố ở Palmyra với Deir ez-Zor bị phiến quân chiếm giữ.

Con đường này được xem là một vùng lãnh thổ chiến lược quan trọng trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các trận đánh diễn ra ở phía tây nam Deir ez-Zor, trên một con đường nối từ Al-Malha. Toàn bộ tuyến con đường dài 200 km này hiện trong kiểm soát của quân chính phủ.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Sana (Syria) ngày 13/9 đưa tin hơn 20 dân thường ở các thành phố Raqqa và Deir ez-Zor của Syria đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Theo hãng tin trên, ít nhất 11 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng sau cuộc không kích vào một khu định cư gần Raqqa, trong khi 11 người khác cùng một gia đình cũng đã thiệt mạng tại một ngôi làng phía bắc Deir ez-Zor. Tin cho hay các cuộc không kích đã gây ra thiệt hại cho các khu nhà và cơ sở hạ tầng gần đó.

Các tổ chức giám sát quốc tế và truyền thông địa phương cho hay chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu được cho là gây thương vong cho cả dân thường.

http://baotintuc.vn/the-gioi/tiep-tuc-da-tan-cong-vu-bao-quan-doi-syria-kiem-soat-mo-dau-gan-deir-ezzor-20170914182756776.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại