Tướng Iran: Israel sẽ bị đánh bại chỉ trong 3 ngày và sẽ "không đủ mồ để chôn xác chết"

Anh Tú |

Chuẩn tướng Hossein Salami cũng lên tiếng cảnh báo Israel "đừng có đùa với lửa, bởi vì họ sẽ bị tiêu diệt trước khi Mỹ có thể đến trợ giúp".

Một viên tướng quân đội cấp cao của Iran ngày 31/1 đanh thép tuyên bố, Tehran đã phát triển được một "năng lực chiến lược" để tiêu diệt Israel.

"Chúng tôi cảnh báo họ (Israel) rằng, nếu một cuộc chiến mới nổ ra, nó đồng nghĩa với việc họ sẽ bị xóa sổ", hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Chuẩn tướng Hossein Salami, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Mashhad của Iran.

Tasnim tiếp tục diễn giải lời Chuẩn tướng Salami khi nói rằng "Iran đã cảnh báo chế độ Israel đừng có đùa với lửa, bởi vì họ sẽ bị tiêu diệt trước khi Mỹ có thể đến trợ giúp".

Tướng Salami thậm chí còn quả quyết, nếu chiến tranh xảy ra, "Israel sẽ bị đánh bại chỉ trong vòng 3 ngày" và theo cách mà Tel Aviv sẽ "không đủ mồ để chôn xác chết".

Tướng Iran: Israel sẽ bị đánh bại chỉ trong 3 ngày và sẽ không đủ mồ để chôn xác chết - Ảnh 1.

Chuẩn tướng Hossein Salami, Phó Tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Những tuyên bố cứng rắn trên của phó tướng IRGC được đưa ra sau một loạt những lời đáp trả đao to búa lớn qua lại giữa các nhà lãnh đạo của cả Israel và Iran trong vài tuần gần đây khi căng thẳng giữa Quân đội Israel (IDF) và các lực lượng Iran trên tuyến biên giới Israel - Syria không ngừng gia tăng.

Hôm thứ Ba (29/1), Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cảnh báo, các nhóm vũ trang Hamas và Hezbollah đã làm mọi công tác chuẩn bị để "trút địa ngục" xuống nhà nước Do Thái.

Phát biểu tại một hội nghị về công nghệ vũ trụ, ông Shamkhani nói rằng, "hàng trăm km đường hầm đã được đào dưới chân Israel và khi các lực lượng kháng chiến ở Gaza và Lebanon có tên lửa với độ chính xác cao, họ sẵn sàng đáp trả mọi hành vi xuẩn ngốc của Israel".

Tướng Iran: Israel sẽ bị đánh bại chỉ trong 3 ngày và sẽ không đủ mồ để chôn xác chết - Ảnh 2.

Xe tăng Quân đội Israel triển khai trên Cao nguyên Golan gần biên giới Syria ngày 1/7/2018. Ảnh: IDF

Cũng trong ngày thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch chống chương trình tên lửa Iran của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Chương trình tên lửa này là một trong những lý do được Tổng thống Mỹ Donald Trump viện dẫn khi quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời tái áp dụng các biện pháp trừng phạt hà khắc.

"Kẻ thù nói rằng sức mạnh tên lửa của Iran cần phải bị loại bỏ nhưng chúng tôi cũng đã nhiều lần nhấn mạnh các khả năng tên lửa của chúng tôi là không thể đàm phán", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hatami cho biết.

Trước đó, ngày 28/1 Chuẩn tướng Hossein Salami nói với một phóng viên ở Tehran rằng chiến lược của Iran là từng bước xóa bỏ Israel khỏi "bản đồ chính trị toàn cầu".

Thời gian vừa qua, giữa Iran và Israel liên tục xảy ra các vụ đụng độ ở Syria khi Tel Aviv cố gắng ngăn cản các lực lượng của Tehran gia tăng sự hiện diện quân sự tại đây.

Israel coi việc Iran cố thủ quân sự ở Syria là một mối đe dọa an ninh quốc gia lớn, do đó đã tiến hành hàng trăm vụ không kích tấn công các mục tiêu được cho là có mối liên hệ với Iran.

Các máy Sukhoi SU-22 nâng cấp mới của Iran sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm bắn 1.500 km

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại