Tướng Campuchia làm chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á

DUY ĐỨC |

Vị tướng của Campuchia vừa được Đại hội AFF bầu chọn làm chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2023...

Trung tướng Khiev Sameth, Phó chủ tịch LĐBĐ Campuchia được bầu chọn làm Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) nhiệm kỳ 2019-2023.

Tướng Campuchia làm chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ban chấp hành AFF nhiệm kỳ 2019-2023

Ngồi ghế chủ tịch AFF, tướng Khiev Sameth được các Phó chủ tịch hỗ trợ gồm U Zaw Zaw (Myanmar) , Haji Hamidin (Malaysia) và Francisco Kalbuadi Lay (Đông Timor).

Tướng Khiev Sameth không phải tranh cử với ứng viên nào cả khi đương kim chủ tịch AFF Al Sultan Abdullah cũng là vua Malaysia rút lui.

Tướng Campuchia làm chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á - Ảnh 2.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) dự đại hội AFF

Trong bài phát biểu với tư cách tân chủ tịch AFF, tướng Khiev Sameth cám ơn tất cả các quốc gia thành viên AFF đã ủng hộ mình, ông cảm thấy trách nhiệm vô cùng lớn khi ngồi vào ghế chủ tịch để đưa bóng đá Đông Nam Á vươn lên tầm cao mới.

Tướng Campuchia làm chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á - Ảnh 3.

Tân chủ tịch cùng ba phó chủ tịch AFF

Vị tân chủ tịch AFF hứa với trách nhiệm và tinh thần cầu tiến cũng như không ngừng học hỏi, ông sẽ cố gắng đưa 12 thành viên AFF (kể cả Úc, thành viên chưa đầy đủ) vươn lên tầm cao mới.

Tướng Khiev Sameth cũng cám ơn tướng Sao Sokha , chủ tịch LĐBĐ Campuchia hỗ trợ và giúp đỡ ông quyết liệt và nhất định ông sẽ nối tiếp sự thành công.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại