Từng có tham vọng là DN đầu tiên làm mô hình 'từ trang trại đến bàn ăn mà có đủ sản phẩm', HAGL chuẩn bị thoái vốn khỏi chuỗi bán thịt heo ăn chuối

Trọng Hiếu |

Bầu Đức từng chia sẻ rằng ông không bán đứt Bapi như dư luận gần đây mà muốn phát triển mạnh Bapi nhưng làm không xuể.

Từng có tham vọng là DN đầu tiên làm mô hình 'từ trang trại đến bàn ăn mà có đủ sản phẩm', HAGL chuẩn bị thoái vốn khỏi chuỗi bán thịt heo ăn chuối- Ảnh 1.

HĐQT tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) vừa công bố Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Bapi HAGL đang nắm giữ. Tính tới hết quý 2/2023, HAGL sở hữu 44,5% vốn của Bapi HAGL, còn tỷ lệ biểu quyết là 34%.

Thương hiệu heo ăn chuối Bapi ra đời vào năm 2022 cùng với sự ra đời của công ty CP Bapi Hoàng Anh Gia Lai, sự hợp tác giữa tập đoàn HAGL và Công ty dược phẩm Đông Á. Ban đầu khi mới thành lập, Bapi có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, CTCP HAGL chiếm 55% vốn góp, công ty TNHH Dược phẩm Đông Á chiếm 40% vốn góp, còn lại 5% vốn góp là của cá nhân bà Hoàng Thị Kim Nhung (sau này được chuyển lại cho bà Lê Minh Nguyệt).

Trong chuỗi nông nghiệp trồng chuối xuất khẩu và tận dụng chuối thải cho chăn nuôi của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Bapi HAGL sẽ đảm nhận nhiệm vụ chính là bán buôn thực phẩm, bao gồm thương hiệu thịt của HAGL.

Tuy nhiên, vào tháng 2/2023, HAGL chỉ mua 650.000 cổ phiếu trong tổng số 5 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Bapi HAGL. Như vậy, sau khi Bapi HAGL hoàn tất việc phát hành tăng vốn thì HAGL chỉ còn sở hữu 3,4 triệu cổ phần của công ty bán heo ăn chuối này. Ngoài ra, bàu Đức còn mời thêm ông Đỗ Xuân Diện - một người từng là lãnh đạo chủ chốt của Thaco Group nắm 35% cổ phần của Bapi.  

Từng có tham vọng là DN đầu tiên làm mô hình 'từ trang trại đến bàn ăn mà có đủ sản phẩm', HAGL chuẩn bị thoái vốn khỏi chuỗi bán thịt heo ăn chuối- Ảnh 2.

Sản phẩm heo ăn chuối của Bapi.

Ở thời điểm đó, bầu Đức chia sẻ rằng ông không bán đứt Bapi như dư luận gần đây mà muốn phát triển mạnh Bapi nhưng làm không xuể. "HAGL sẽ là doanh nghiệp đầu tiên làm mô hình từ trang trại đến bàn ăn mà có đủ thứ người tiêu dùng cần: Thịt, rau, tỏi, ớt...", bầu Đức nói. Theo đó, Bapi trong tương lai không chỉ bán thịt heo ăn chuối, thịt gà đi bộ, thịt bò Lào mà còn bao gồm rau củ quả do chính HAGL trồng.

Đến tháng 8/2023, bầu Đức cũng đã chia sẻ về những khó khăn của Bapi. Theo ông Đoàn Nguyên Đức, HAGL nuôi heo không lỗ, chỉ có Bapi lỗ do phân phối chưa ổn, nhưng lỗ không đáng kể.

Ông Đức nhấn mạnh phải phân biệt giữa HAGL và Bapi là 2 công ty độc lập pháp nhân, HAGL chỉ tham gia Bapi trên 30%, nếu lỗ thì lỗ liên kết, không nhiều.

Mặc dù vậy, lãnh đạo HAGL cũng thẳng thắn thừa nhận năm 2022 hệ thống phân phối Bapi của HAGL không đủ sức cạnh tranh, trong khi thực tế rất khốc liệt. Về việc phân phối, năm ngoái Bapi đã mở gần 200 cửa hàng nhưng hệ thống này không đạt yêu cầu, ghi nhận lỗ. Vì vậy, HAGL đã giảm số lượng cửa hàng xuống chỉ còn 52 cửa hàng, siêu thị (trong đó 46 cửa hàng đặt tại TP.HCM) tính đến tháng 8/2023.

Không chỉ riêng Bapi, thời gian gần đây HAGL đang liên tục bán các tài sản của mình để phục vụ cho việc trả nợ. Ngày 26/12/2023 vừa qua, HAGL đã thông qua Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần CTCP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ gốc trái phiếu 2016. Số cổ phần chuyển nhượng là 9,9 triệu cổ phần, chiếm 99% vốn điều lệ tại Bệnh viện. HĐQT Uỷ quyền và giao cho bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng Giám đốc, đại diện ký các hợp đồng, thoả thuận, văn bản, tài liệu và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng này.

Bệnh viện Đại học Y Dược - HAGL được thành lập năm 2011, địa chỉ tại phường Trà Bá, TP Pleilu (Gia Lai), cạnh Quốc lộ 19. Vốn đầu tư ban đầu là 250 tỷ đồng, hoàn thành sau gần 2 năm thi công. Vào thời điểm ký hợp tác thành lập, đại diện HAGL cho biết việc xây dựng bệnh viện nhằm chia sẻ khó khăn về y tế của vùng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ngoài ra, bệnh viện cũng sẽ chăm sóc, điều dưỡng cho toàn bộ cán bộ nhân viên tập đoàn.

Trước đó, ngày 23/10, HAGL và LPBank đã ký kết hợp tác toàn diện với nhau. Theo thông tin công bố, đây là sự kiện khởi đầu mối quan hệ chiến lược của hai bên hướng tới xây dựng, phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Ngay sau đó, LPBank đã ký kết hợp tác toàn diện với Học viện Bóng đá và Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Với sự đồng hành của LPBank, đại diện tập đoàn này cũng công bố đổi tên Học viện và CLB thành Học viện Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai và CLB Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài ra, LPBank sẽ hỗ trợ nguồn lực tài chính ổn định cho Học viện và CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Thậm chí, hồi tháng 9 vừa qua công ty này đã khách sạn Hoàng Anh Gia Lai ngay số 1 Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai. Đây được coi là bất động sản "đắc địa" còn lại của bầu Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại