Công Phượng làm fan mừng hụt, Tuấn Anh hóa phép "tàng hình"

Đoàn Dự |

Công Phượng đã ra sân khởi động, rồi lại vào ngồi xem bóng đá từ xa. Trong khi đó, Tuấn Anh như tàng hình trên sân cỏ, không để lại dấu ấn gì ở trận Yokohama FC 2-2 Mito Hollyhock.

Trong trận này, Công Phượng cũng cùng Mito Hollyhock tới sân của Yokohama FC. Thậm chí trong thời gian nghỉ hiệp 1, Phượng còn ra khởi động khiến không ít CĐV cả Việt Nam lẫn Nhật Bản kì vọng tiền đạo này có thể vào sân thi đấu.

Tuy nhiên cuối cùng, Công Phượng vẫn phải làm khán giả bất đắc dĩ, vì chưa phục hồi chấn thương vai. Đây là điều khiến CĐV Việt Nam thất vọng không ít, dù trước đó Mito Hollyhock cũng đã sớm thông báo tin Phượng sẽ không ra sân.

Thậm chí, một CĐV Việt Nam còn bày tỏ sự e ngại trên facebook: “Công Phượng gây thất vọng vì không ra sân thi đấu. Cơ mà nhỡ nếu ra sân rồi gây thất vọng thì còn đáng sợ hơn nữa!”.


Công Phượng khởi động nhưng không vào sân thi đấu (Ảnh: Zing.vn).

Công Phượng khởi động nhưng không vào sân thi đấu (Ảnh: Zing.vn).

Đó chính là điều đã xảy ra với Tuấn Anh trong trận đấu này. Vào sân từ đầu tuy nhiên Tuấn Anh không thật sự để lại nhiều ấn tượng, trong thế trận rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn của đôi bên.

Đến phút 68, Tuấn Anh đã bị thay ra nghỉ. Theo một thành viên BHL cũng như một CĐV Yokohama FC thì Tuấn Anh vẫn còn hạn chế lớn về thể hình và thể lực.

Ngoài ra, việc chưa thành thạo tiếng Nhật khiến Tuấn Anh khó giao tiếp, ảnh hưởng đến khả năng thích nghi và tiến bộ trong chuyên môn. Cần phải biết vốn bản tính Tuấn Anh đã hướng nội nên càng ít khi giao lưu với các đồng đội và thầy mới.


Yokohama FC và Mito Hollyhock chơi cởi mở, hấp dẫn nhưng Tuấn Anh khá mờ nhạt.

Yokohama FC và Mito Hollyhock chơi cởi mở, hấp dẫn nhưng Tuấn Anh khá mờ nhạt.

Tính đến nay, 2/3 cầu thủ xuất ngoại của HAGL đều đã được ra sân với màu áo mới, nhưng đều chỉ là các trận không quan trọng (sân chơi phụ R-League với Xuân Trường, và giao hữu cho Tuấn Anh).

Việc khi nào họ được ra sân chơi chính của Mito Hollyhock, Yokohama FC và Incheon United vẫn là 1 dấu hỏi rất lớn.

Vào lúc 17h00 chiều nay, HAGL sẽ đối đầu với Hải Phòng, đội đang đứng đầu V-League với thành tích toàn thắng 4 vòng trước. Mùa 2015, Hải Phòng thắng 1, hòa 1 trước HAGL (1-0, 1-1).

Nguyễn Công Phượng: J-League không của riêng người Nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại