Công Phượng vs Tuấn Anh: Ai là “gà đẻ trứng vàng” của bầu Đức?

Lập Trần |

Dẫu câu trả lời là gì, thì Tuấn Anh cũng không phải buồn và ít giờ nữa cậu sẽ có cơ hội để ra sân thể hiện, trong khi người bạn Công Phượng phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Suýt chút nữa Công PhượngTuấn Anh đã có một cuộc so giày trên đất Nhật. Đó chỉ là một trận đấu tập giữa CLB Mito Hollyhock và Yokohama FC, nhưng có vẻ như sức nóng của nó với giới truyền thông Việt Nam đang cực lớn.

Cũng phải thôi, đây chính là hai trong những ngôi sao đáng được chờ đợi nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và sức hút của nó không chỉ đến từ chuyên môn và còn cả mục đích thương mại mà các đội bóng Nhật Bản muốn khai thác từ 2 bản hợp đồng này.


Khi sang Nhật Bản, Công Phượng cũng rất được quan tâm.

Khi sang Nhật Bản, Công Phượng cũng rất được quan tâm.

Thực tế, ngày còn ở HAGL, cả Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đều là những gương mặt thu hút quảng cáo hàng đầu, mang về cho đội bóng này không ít bản hợp đồng tiền tỷ.

Đây chính là những gương mặt được một nhãn hàng sữa chọn đóng quảng cáo. Và hãng này đã tài trợ khoảng 15 tỷ đồng cho đội một HAGL bây giờ.

Tất nhiên, có qua có lại, nhãn hàng này đã đạt doanh thu rất lớn nhờ “ăn theo” hàng loạt sự kiện có HAGL và trước đây là U19 Việt Nam.

Mỗi khi phát biểu với báo giới, ông Đoàn Nguyên Đức luôn khẳng định rằng, không phải Công Phượng mà Tuấn Anh mới là cầu thủ số 1 của HAGL.

Ở lò HAGL-Arsenal JMG, rất nhiều đồng đội cũng đánh giá cao khả năng của Tuấn Anh hơn Công Phượng. Thế nhưng, bây giờ Tuấn Anh đang bị Công Phượng vượt mặt về hình ảnh lẫn chuyên môn.


Tuấn Anh có phần mờ nhạt hơn.

Tuấn Anh có phần mờ nhạt hơn.

Khi được đặt câu hỏi: Ai là người có nhiều cơ hội đến châu Âu chơi bóng? Ông Jean Marc Guillou - Tổng giám đốc Học viện JMG toàn cầu cho biết: "Nếu so với các cầu thủ khác ở HAGL –JMG, theo tôi, ở thời điểm hiện tại Công Phượng là cầu thủ có thể chơi bóng ở châu Âu”

Còn người thầy của Công Phượng và Tuấn Anh là HLV Guillaume Graechen tiết lộ, Công Phượng có thể đến Pháp chơi bóng vì Học viện JMG toàn cầu đang xúc tiến mua lại 1 CLB thuộc giải Hạng 2 (Ligue 2) xứ Lục lăng.

Nhà cầm quân này gần như không đả động đến Xuân Trường và Tuấn Anh khi nhắc tới chuyện ra nước ngoài chơi bóng.

Về mặt chuyên môn rõ ràng, Công Phượng đang vượt lên so với Tuấn Anh. Còn về mặt hình ảnh, giá trị thương mại, Công Phượng cũng đã và đang hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi lên đường sang Nhật, Công Phượng đã đặt bút ký hợp đồng với một hãng dầu gội đầu có giá lên đến 1,4 tỷ đồng. Trước đó nữa, anh ký hợp đồng với một hãng bia và có giá trị khoảng 500 triệu đồng…

Nói đến đây thì hẳn tất cả đã biết ai là “gà đẻ trứng vàng” của bầu Đức. Tuy nhiên trưa nay, khi Công Phượng chấn thương và phải ngồi ngoài, Tuấn Anh sẽ có cơ hội ra sân, để thể hiện chuyên môn và tăng giá trị hình ảnh của mình tại Nhật Bản xa xôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại