Từ Yasen tới Borei, Hải quân Nga ồ ạt trang bị tàu ngầm thế hệ mới

Sơn Nguyễn |

Các tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen và Yasen-M sẽ trở thành lực lượng hùng mạnh nhất trong các hạm đội Hải quân Nga về tiềm năng tấn công, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Korolev Vladimir Ivanovich, nhấn mạnh.

Điều này nói về các tàu ngầm chiến lược trang bị tên lửa thuộc dự án 955, 955A Borei và các tàu ngầm nguyên tử thuộc thế hệ thứ 4 trang bị tên lửa hành trình thuộc dự án 885M Yasen-M.

Theo các đại diện Bộ Quốc phòng Nga, tới năm 2020 Nga sẽ hoàn thành các công việc liên quan tới hoàn thiện hệ thống bố trí kỹ thuật quân sự nhằm tạo diện mạo mới cho Hải quân Nga. Việc chế tạo các tổ hợp này đã được bắt đầu đồng thời với việc xây dựng những hạm đội tàu ngầm tương lai của Hải quân Nga.

Hiện tại, đại diện của Hải quân Nga thông báo về việc hoàn thành xây dựng những dự án đầu tiên của hệ thống vũ khí tương lai chuyên trang bị cho tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới. Các tàu ngầm được chế tạo đã có thể bố trí ở Gadzhiyevo (ở Phương Bắc) và Vilyuchinsk (ở Thái Bình Dương).

“Những dự án còn lại khi không ảnh hưởng đáng kể đến an toàn neo đậu và khai thác sử dụng của các tàu ngầm thì hiện đang có mức độ sẵn sàng cao và sẽ được đưa vào khai thác sử dụng trong thời gian sớm nhất” – cơ quan truyền thông của Hải quân Nga nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong thành phần Hải quân Nga sẽ sớm có một căn cứ đóng quân chính mang tên Geoport đặt ở Novorossiysk. Khi hoàn thành xây dựng, tại khu vực mặt nước của Geoport có thể bố trí được hơn 60 tàu chiến và tàu chuyên dụng các loại, trong đó có các tàu ngầm, tàu mặt nước đảm bảo cho Hạm đội Biển Đen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại