“Tử huyệt” khiến Indonesia lo sốt vó trước đại chiến Việt Nam

Tiểu Mã |

Báo chí Indonesia đang bày tỏ sự lo ngại về “tử huyệt” này trước đại chiến với ĐT Việt Nam.

Cụ thể, trang Sindonews tại xứ Vạn đảo vừa có bài nhận định trước trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup giữa Indonesia gặp Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới vị trí thủ môn bên phía đội chủ nhà.

Theo tờ báo này, mặc dù mất bộ đôi trung vệ Yanto Basna và Fachrudin Aryanto nhưng đây không phải vấn đề lớn nhất của hàng thủ Indonesia, mà đáng ngại hơn cả phải kể tới sự yếu kém của thủ thành Kurnia Meiga Hermansyah.

Mặc dù được gọi vào ĐTQG từ năm 2010 nhưng vòng bảng AFF Cup 2016 vừa qua chính là quãng thời gian Kurnia Meiga thể hiện phong độ yếu kém nhất với việc để thủng lưới tới 7 bàn sau 3 trận đấu, chỉ khá khẩm hơn mỗi Campuchia với 8 bàn thua.

Tất nhiên, những bàn thủng lưới của Indonesia có lỗi của cả hàng phòng ngự nhưng phong độ của Kurnia Meiga vẫn bị đặt dấu hỏi bởi thủ thành 26 tuổi này đã có không ít pha bóng chơi thiếu tập trung, đặc biệt là ở trận đấu gặp Thái Lan và Philippines.

“Tử huyệt” khiến Indonesia lo sốt vó trước đại chiến Việt Nam - Ảnh 1.

Kurnia Meiga Hermansyah đang bị coi là "tử huyệt" của ĐT Indoneisa.

Theo Sindonews, ở trận đấu bán kết lượt đi gặp Việt Nam, HLV Riedl sẽ phải tìm một phương án thay thế thủ thành Kurnia Meiga nếu muốn đạt mục tiêu không bị thủng lưới. Bởi nếu cứ chơi như 3 trận vừa qua, sẽ là rất khó để Indonesia có thể bảo toàn mành lưới trước sự sắc bén bên phía ĐT Việt Nam với Công Vinh, Xuân Trường, Văn Toàn…

Trong trường hợp Kurnia Meiga không được sử dụng, HLV Riedl nhiều khả năng sẽ buộc phải lựa chọn Andritany Ardhiyasa. Thực chất đây cũng chỉ là phương án bất đắc dĩ bởi Andritany vốn không được đánh giá quá cao.

Thủ thành 25 tuổi này được gọi vào ĐTQG lần đầu tiên vào năm 2014 nhưng tính tới nay, anh mới chỉ thi đấu vẻn vẹn 4 trận và tất nhiên vẫn bị đánh giá thấp về kinh nghiệm.

Andritany còn có một điểm yếu nữa đó là hạn chế về thể hình bởi anh chỉ cao 1m78 nên thường gặp khó khăn trong những tình huống bóng bổng.

Rõ ràng vị trí người gác đền đang là "tử huyệt" của Indonesia và các cầu thủ tấn công bên phía Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác để ghi bàn, tạo lợi thế ngay trên sân khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại