"Việt Nam cứ tấn công đi, rồi nếm mùi đòn hồi mã thương của Indonesia!"

Tiểu Mã |

Có vẻ người Indonesia đang rất tự tin với chiêu “hồi mã thương” chuẩn bị áp dụng với ĐT Việt Nam.

Tạp chí FourFourTwo phiên bản tiếng Indonesia vừa có bài viết nhận định trước trận đấu giữa ĐT Indonesia gặp Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới chiến thuật phòng ngự phản công của thầy trò Riedl.

Nói về sức mạnh của ĐT Việt Nam, bài viết này mô tả: "Việt Nam là một tập thể rất gắn kết. Họ còn có lợi thế là được thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Ở trận đấu này, chắc chắn HLV Hữu Thắng sẽ sử dụng Lê Công Vinh trên hàng công. Đây là chân sút sở hữu tốc độ, mạnh mẽ mà luôn tiềm ẩn nguy hiểm mà hàng thủ Indonesia cần đặc biệt cảnh giác.

Không chỉ có Công Vinh, họ còn có Nguyễn Văn Toàn ở cánh phải, đó sẽ là mối hiểm nguy thường trực. Việt Nam thường thích chọn lối chơi tấn công. Sẽ không phải là điều ngạc nhiên nếu họ chơi tấn công trước Indonesia dù phải đá sân khách. Nhưng họ có thể sẽ phải trả giá bất cứ lúc nào, xuất phát từ một pha phản công nhanh".

Việt Nam cứ tấn công đi, rồi nếm mùi đòn hồi mã thương của Indonesia! - Ảnh 1.

FourFourTwo khẳng định Indonesia sẽ chơi phòng ngự phản công trước Việt Nam.

Phân tích về khả năng hiện thực hóa đòn "hồi mã thương" của Indonesia, FourFourTwo đưa ra những nhận định:

"Sức mạnh của Việt Nam sẽ không khác biệt nhiều so với cuộc đối đầu tại Hà Nội ngày 8/11, trận đấu mà Indonesia đã thất bại 2-3. Ở trận đấu tới, nhiệm vụ của HLV Riedl sẽ là rất nặng nề khi 2 trung vệ Rudolof Yanto Basna và Fachrudin Aryanto bị treo giò.

Nhiều khả năng Manahati Lestusen, Hansamu hay Gunawan sẽ được lựa chọn để thay thế. Ở trên hàng tấn công, Stefano Lilipaly vẫn sẽ di chuyển tự do ngay bên dưới Boaz Solossa.

Nếu chơi với sơ đồ 2 tiền đạo, hai chân sút Boaz Solossa và Ferdinand Sinaga sẽ đá cặp cùng nhau. Khi chọn lối chơi phản công, Solossa sẽ là "chim mồi" hoặc làm tường còn Ferdinand mới là mũi nhôn đích thực của Indonesia".

Kết thúc bài nhận định, FourFourTwo cho rằng trận bán kết sẽ là cuộc đấu trí khốc liệt của 2 HLV Riedl và Hữu Thắng. Phía Indonesia chắc chắn sẽ cần dựa vào yếu tố sân nhà để kiếm một kết quả thuận lợi sau trận lượt đi. Nếu mục tiêu này phá sản, chắc chắn thầy trò Riedl sẽ gặp muôn vàn khó khăn ở trận lượt về tại Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại