Từ dồn dập đe dọa tăng quân, tập trận, TQ bất ngờ "hạ giọng", chìa cành ô liu với Ấn Độ

Hải Võ |

Bắc Kinh được cho là đã giảm thái độ cứng rắn với New Delhi trước chuyến công du Trung Quốc của Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.

Ông Doval sẽ tiếp xúc Chủ tịch Tập Cận bình cùng các lãnh đạo Trung Quốc trong ngày thứ Năm và thứ Sáu (27-28/7).

Bên cạnh ông Tập, ông Doval còn gặp gỡ người đồng cấp từ các nước cùng nhóm BRICS, gồm Brazil, Nga và Nam Phi, trước khi tham gia cuộc đối thoại an ninh vào ngày 28.

Ngoài chương trình chính thức, tờ Times of India (TOI) cho biết ông Ajit Doval sẽ có cuộc gặp bên lề quan trọng với đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì, để thảo luận về tình trạng giằng co căng thẳng ở biên giới hai nước đã kéo dài hơn 1 tháng và có nguy cơ leo thang thành xung đột.

Trong khi Bắc Kinh lẫn truyền thông trong nước của Trung Quốc tỏ thái độ quyết liệt nhằm vào Ấn Độ trong suốt 1 tháng qua, TOI ngày 27/7 phát hiện hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã bất ngờ đưa tin khen ngợi khả năng quản lý nền kinh tế của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đồng thời nhấn mạnh hai nước cần phải tăng cường quan hệ hợp tác về kinh tế.

Chỉ trước đó hai ngày, tờ Thời báo Hoàn Cầu - thuộc chủ quản của báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo - còn giật dòng tít mạnh "Chuyến thăm của ông Doval sẽ không lay chuyển được Trung Quốc trong tranh chấp biên giới". Tờ này thẳng thừng gọi Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ "là một trong những kẻ chủ mưu chính đằng sau căng thẳng ở biên giới".

Chuyên gia an ninh Ấn Độ Brahma Chellaney bình luận, đưa ra thông tin để đánh lạc hướng đối phương là một trong số những công cụ mà Trung Quốc đang sử dụng trong cuộc chiến tâm lý nhằm chế ngự Ấn Độ mà không cần đổ máu, theo cách thức của Tôn Tử.

Theo TOI, thông điệp của Tân Hoa Xã chính là tín hiệu hiếm hoi từ ban lãnh đạo Trung Quốc rằng song phương cần tránh mọi khả năng bùng phát xung đột vũ trang, bởi Ấn Độ là một thị trường quan trọng đối với thương mại Trung Quốc.

Ngày hôm qua (26/7), phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã không đưa ra những cảnh báo leo thang hành động ở biên giới, mà chỉ nhắc lại tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Vương Nghị, yêu cầu Ấn Độ rút quân trước khỏi cao nguyên Doklam/Donglang là điều kiện tiên quyết để tiến hành bất kỳ vòng đàm phán nào.

Trong cuộc họp báo hôm nay, ông Lục cũng không phản ứng gay gắt trước việc tạp chí India Today của Ấn Độ đăng hình ảnh bản đồ Trung Quốc "bị xóa" khu vực Tây Tạng. Ông cho biết "không cần phải nghiêm túc trước trò tiểu xảo như vậy".

TOI cho hay, những dấu hiệu "hạ giọng" ít ỏi vẫn cho thấy Trung Quốc sẵn sàng dàn xếp nếu hai bên có thể đạt nhận thức chung về một giải pháp giữ thể diện quốc gia cho cả hai chính phủ, trước thời điểm Quân giải phóng nhân dân (PLA) tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập vào 1/8 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại