*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cách Nga triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-22M3 trong cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine hôm 26/8 có sự khác biệt so với những nhiệm vụ trước đó.
Nga vừa công bố video cho thấy các tiêm kích F/A-18 Hornet của Phần Lan áp sát phi đội máy bay ném bom Tu-22M3 trong lúc tuần tra trên biển Baltic.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 Backfire của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay dân dụng Pulkovo.
Hình ảnh trong video cho thấy, máy bay hạ cánh trong tầm nhìn gần như bằng không. Nó đã lao xuống đường bằng, bị gãy đôi và bốc cháy.
Dự kiến Nga sẽ có 4 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2 sẽ được chế tạo trước năm 2023.
Nga đang nâng cấp quân đội với tốc độ vô cùng nhanh và đã bắt tay vào chế tạo chiếc máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA đầu tiên, có khả năng mang phóng vũ khí hạt nhân.
Một chiếc máy bay ném bom Tu-22 của Nga đã vấn đề trong cuộc tập trận tại vùng Astrakhan, miền nam nước Nga, buộc phải hạ cánh khẩn cấp.
MIM-23, loại tên lửa phòng không khét tiếng Mỹ trước khi bắn hạ hàng loạt máy bay Liên Xô đã từng được triển khai tại miền Nam Việt Nam, tuy nhiên chúng đã không thực hiện được phi vụ nào tại chiến trường này.
Thế giới đang có chuyện kỳ lạ là những máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ và phương Tây vẫn đang phải hộ tống "ông lão" Tu-95MS, khi nhóm máy bay chiến lược Nga áp sát không phận.
60 năm trước, ngày 21/6/1958, tại Liên Xô đã xuất hiện loại vũ khí đối trọng với NATO - mẫu máy bay "105", 4 năm sau đó được đưa vào trang bị với tên gọi Tu-22.
Nếu thông tin báo Nga đưa ra là đúng thì trong tương lai, Ấn Độ sẽ có trong tay loại vũ khí có thể tấn công và tiêu diệt các tàu Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, thậm chí Biển Đông.
Tên lửa chống hạm cỡ lớn, tầm xa AS-4 Kitchen (tên gọi phổ biến là Kh-22) có tầm bắn lên đến 2.500 km, lắp đầu đạn thuốc nổ thường nặng tới 1 tấn (hoặc đầu đạn hạt nhân công suất 350 Kiloton), cho phép tấn công đánh chìm các mục tiêu cỡ lớn.
Tâm điểm