Từ 1 chi tiết, quan chức HQ khẳng định: Địa vị ông Kim ở Triều Tiên năm nay ổn định hơn năm ngoái

Đinh Quỳnh |

Theo dự đoán, một đội ngũ lãnh đạo mới tại Triều Tiên sẽ lộ diện sau phiên họp ngày hôm nay 11/4.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 11/4 nhận định, địa vị của Chủ tịch Kim Jong Un năm nay ổn định hơn năm ngoái.

"Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ủy ban trung ương khóa VII đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức tại trụ sở Ủy ban trung ương đảng vào ngày 10/4. Đồng chí Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham gia của các Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, Ủy viên trung ương đảng, Ủy viên dự khuyết trung ương đảng, Ủy viên Ủy ban kiểm tra giám sát trung ương đảng.

Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ban chấp hành trung ương đảng cũng tham gia hội nghị.

Nhận ủy quyền cả Bộ chính trị trung ương đảng, đồng chí Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì hội nghị", hãng thông tấn trung ương nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin.

Từ trái qua phải: Hội nghị toàn thể lần thứ 2 năm 2017 và lần thứ 3 năm 2018 Ủy ban trung ương khóa VII đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo đó, quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc phân tích, tại Hội nghị toàn thể trung ương đảng Lao động Triều Tiên năm ngoái, đoàn Chủ tịch ngoài ông Kim Jong Un còn bao gồm vài Ủy viên thường vụ khác nhưng năm nay chỉ xuất hiện một mình nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo ghi nhận, trong phiên họp Hội nghị toàn thể lần thứ 2 khóa VII đảng Lao động Triều Tiên vào năm 2017, đoàn Chủ tịch có 5 thành viên, gồm ông Kim Jong Un và 4 quan chức khác; tới Hội nghị toàn thể lần thứ 3 khóa VII đảng Lao động Triều Tiên vào năm 2018, đoàn Chủ tịch có 4 người, gồm ông Kim Jong Un và 3 quan chức khác.

Tuy nhiên, sang năm nay 2019, bàn Chủ tịch chỉ có sự hiện diện duy nhất của ông Kim Jong Un.

Ngoài ra, giới phân tích dự đoán, cuộc họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tối cao (tương đương Quốc hội) khóa XIV diễn ra vào ngày 11/4 sẽ chính thức xác nhận đội ngũ lãnh đạo mới của Triều Tiên.

Đặc biệt về tuyên bố "tự lực cánh sinh" tại phiên họp toàn thể trung ương 10/4 của ông Kim Jong Un, quan chức Hàn Quốc nhận định rằng, lãnh đạo Triều Tiên đang tái khẳng định cam kết chuyển hướng phát triển song song vũ khí và kinh tế - tại hội nghị toàn thể trung ương lần thứ 3 vào năm ngoái - sang xây dựng kinh tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại