TT Trump sắp có liền 2 cuộc điện đàm quan trọng với các ông Tập, Abe trong bối cảnh đặc biệt

Ngọc Anh |

Trong tuần qua, ông Trump tuyên bố "hết kiên nhẫn với Triều Tiên", đồng thời phê duyệt hợp đồng bán vũ khí trị giá 1,4 tỷ USD cho Đài Loan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối Chủ nhật 2/7 (giờ Mỹ).

Theo thông tin từ Nhà Trắng, cuộc điện đàm giữa hai ông Trump – Abe sẽ diễn ra lúc 8h tối, còn cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập sẽ diễn ra sau đó 45 phút.

Thông tin chi tiết về chủ đề của các cuộc điện đàm không được đề cập, tuy nhiên, hai cuộc trao đổi cấp cao trên điện thoại nay diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump vừa gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và tình hình chính trị khu vực Đông Á vừa một tuần đầy ắp các sự kiện.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc vào Thứ Sáu ngày 30/6, Trump đã tuyên bố rằng sự kiên nhẫn của Mỹ đối với Triều Tiên đã hết. Tuyên bố này là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự thất vọng ngày càng tăng của ông Trump đối với quá trình kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng – những chương trình được coi là mối đe dọa lớn cho Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Thậm chí, phía Mỹ cũng lo ngại rằng đảo Guam của Mỹ phải đối mặt với mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên.

Trump đã từng hy vọng các áp lực từ Trung Quốc sẽ giúp kiềm chế Triều Tiên, vì Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Bình Nhưỡng. Nhưng tuần trước, chính quyền tổng thống Trump đã phát đi tín hiệu rằng Washington cũng sắp hết kiên nhẫn với Bắc Kinh.

Mỹ mới đây đã ra quyết định trừng phạt một ngân hàng Trung Quốc vì có mối quan hệ với Triều Tiên, đồng thời phê duyệt thỏa thuận bán hơn 1,4 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan trong khi ông Tập Cận Bình đang có mặt ở Hong Kong chuẩn bị kỷ niệm 20 năm lãnh thổ này trở về với Trung Quốc.

Trong phát biểu của mình tại sự kiện kỷ niệm ở Hong Kong, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng bất cứ hành động nào gây nguy hại cho chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, hoặc lợi dụng Hong Kong để thực hiện các hành động phá hoại đối với đại lục sẽ đều được coi là hành động vượt quá "giới hạn đỏ" của Bắc Kinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại