Tổng thống Putin: Khủng hoảng vùng Vịnh cần được giải quyết bằng ngoại giao

Ngọc Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã điện đàm với lãnh đạo Qatar và Bahrain trong một nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa có lối thoát ở vùng Vịnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã điện đàm với lãnh đạo Qatar và Bahrain trong một nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa có lối thoát ở vùng Vịnh.

Theo thông tin từ Kremlin, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani của Qatar, ông Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp chính trị - ngoại giao, để các bên vượt qua những khác biệt về quan điểm, tiến tới giải quyết được tình hình căng thẳng hiện nay.

Ở cuộc điện đàm với quốc vương Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa của Bahrain, ông Putin cho rằng phải có đối thoại trực tiếp giữa các bên trong vấn đề Qatar.

Kremlin không đưa ra thông tin về thời gian của các cuộc điện đàm này của ông Putin với các quốc vương của Qatar và Bahrain, nhưng cho biết chúng đã được thực hiện theo yêu cầu của 2 nước trên.

Sau khi một loạt nước vùng Vịnh tuyên bố cắt đứt quan hệ với Qatar vào hồi đầu tháng 6, Nga đã ra tuyên bố cho biết lợi ích của mình nằm ở "một khu vực Trung Đông hòa bình và ổn định".

Dù Nga ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assda và Iran – những nước vốn bị Ả Rập Saudi và các đồng minh coi là đối thủ, nhưng Nga vẫn có quan hệ khá tốt với các nước vùng Vịnh do có thỏa thuận duy trì sản lượng dầu mỏ chung. Năm 2016, Qatar cũng đã mua cổ phần của chính phủ Nga trong tập đoàn dầu mỏ Rosneft.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại