TT Trump: Mỹ phải hiện đại hóa và củng cố hệ thống vũ khí hạt nhân để ngăn chặn xâm lược

Hồng Anh |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi nước Mỹ phải có thái độ rõ ràng với những "thế lực thù địch".

Trong Thông điệp Liên bang 2018, đọc trước Quốc hội Mỹ tối 30/1 (giờ địa phương), ông Trump đề cập đến những vấn đề nhức nhối trên thế giới như lực lượng khủng bố hay khủng hoảng hạt nhân. 

Ông kêu gọi nước Mỹ củng cố tình hữu nghị trên thế giới, nhưng đồng thời cũng phải có thái độ rõ ràng với những "thế lực thù địch".

"Về vấn đề an ninh - quốc phòng, chúng ta cần hiện đại hóa và xây dựng lại hệ thống vũ khí hạt nhân, tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải sử dụng đến nó, nhưng cần phải củng cố hệ thống này để có thể ngăn cản bất cứ hành động xâm lược nào," ông  Trump nói.

"Có lẽ trong tương lai sẽ có một thời khắc kì diệu, khi các quốc gia trên thế giới cùng đồng tâm giải trừ vũ khi hạt nhân của họ. Nhưng thật không may là họ chưa sẵn sàng trong thời điểm hiện tại."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại