TT Putin rất tiếc vì ông Trump hủy thượng đỉnh Mỹ-Triều, dù ông Kim đã tuân thủ cam kết

Hồng Anh |

Ông Putin nhấn mạnh rằng Triều Tiên đã thực hiện đúng các cam kết của mình, còn ông Trump lại ra quyết định ngay sau khi Bình Nhưỡng hoàn thành tháo dỡ bãi thử Punggye-ri.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 vừa qua đã bất ngờ tuyên bố quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vốn được ấn định tổ chức vào ngày 12/6 tới tại Singapore. Nhiều quốc gia đã bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định đột ngột của ông Trump, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin cho biết, ông thấy rất tiếc khi ông Trump bỏ qua cơ hội hai nước Mỹ-Triều gặp gỡ, dù Bình Nhưỡng đang tuân thủ và thực hiện đúng những cam kết của mình. Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng rằng hai nước sẽ có thể hòa giải và ngồi xuống bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân trong tương lai.

"Nước Nga rất lấy làm tiếc về quyết định của ông Trump, vì chúng tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào những bước tiến ban đầu để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, khởi đầu cho tiến trình phi hạt nhân hóa toàn bộ Bán đảo Triều Tiên", ông Putin phát biểu sau cuộc đối thoại với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại St. Petersburg hôm thứ Năm vừa qua.

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã "thực hiện tất cả những lời hứa của ông này, ông ấy thậm chí còn đánh sập các hầm thử vũ khí hạt nhân và mìn hạt nhân tại bãi thử [Punggye-ri] - và ngay sau đó, Mỹ lại quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều".

"Nga hy vọng rằng hai nước sẽ khôi phục lại các cuộc đối thoại... và tổ chức thượng đỉnh theo đúng kế hoạch", ông Putin nhận định rằng việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên sẽ không thể được thực hiện nếu như hai ông Kim-Trump không ngồi vào bàn đàm phán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại