TS Lê Đăng Doanh: "Có cái gì của Formosa để mà du lịch?"

Tuệ Minh |

"Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, người dân ở đó đang đau khổ và khó khăn như thế, bây giờ lại có 1 tour du lịch để làm gì? Nhưng quan trọng là tại sao lại đưa tên Formosa lên?".

Để có thể giúp độc giả có thêm góc nhìn về mặt kinh tế đối với ý tưởng sản phẩm "Tour du lịch Formosa" - Huyền thoại cá thép hóa rồng mà các nhà khoa học của Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững (STDe) đưa ra, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn TS Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh tế cao cấp về vấn đề này.

PV: Trong những ngày qua, dư luận quan tâm đến ý tưởng lập một "Tour du lịch Formosa" với 4 điểm tham quan tại 4 tỉnh miền Trung, nơi gánh chịu thảm họa nước thải của Formosa thời gian qua. Dưới góc độ một chuyên gia kinh tế ông thấy thế nào?

Ông Lê Đăng Doanh: Tôi có nghe đến ý tưởng nhưng không rõ tại sao lại đặt tên là Formosa và trong tour du lịch đó có đến thăm Formosa không? Và tour du lịch đó có ý ủng hộ Formosa hay không? Bây giờ đến du lịch ở đó thì ăn uống thế nào?

Với cái tên như vậy, có vẻ như người ta muốn ủng hộ Formosa. Tôi không hiểu trong tình hình như thế này thì có nên ủng hộ Formosa hay không. Và Formosa đã làm tròn trách nhiệm của mình đối với người dân hay chưa?

Nếu có việc ủng hộ Formosa, tôi sẽ rất lấy làm ngạc nhiên. Càng không hiểu rằng khách hàng sẽ là ai? Những thứ cà phê thép kia sẽ như thế nào?

Tôi cũng rất mong Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch sẽ có ý kiến thêm về việc trong thời điểm hiện nay lại đưa ra một ý tưởng dự án tour du lịch Formosa trong bối cảnh Bộ Y tế vẫn dè dặt trọng việc khuyên người dân có nên ăn cá hay không, loại cá nào nên được sử dụng và mức an toàn của khách du lịch.

Tôi có nhiều câu hỏi và mong rằng sẽ được biết khách hàng du lịch sẽ được cái gì từ tour du lịch này.

PV: Có ý kiến cho rằng, việc đặt tên ý tưởng "Tour du lịch Formosa" đã nhấn thêm vào nỗi đau của người dân ở 4 tỉnh miền Trung sau thảm hoả xả thải của Formosa, ông có nghĩ như vậy?

Ông Lê Đăng Doanh: Vâng. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, người dân ở đó đang đau khổ và khó khăn như thế nhưng bây giờ lại có một tour du lịch về đó để làm gì?

Nhưng quan trọng là tại sao lại đưa cái tên Formosa lên? Hình như là có sự ca ngợi, ủng hộ Formosa ở chỗ này.

PV: Theo phía STDe, mục đích của ý tưởng dự án này là nhằm cứu người dân, tạo cơ hội việc làm, nguồn thu du lịch sau sự kiện Formosa xảy ra. Ông đánh giá như thế nào về tính khả thi của ý tưởng này để có thể đạt được mục đích như họ mong muốn?

Ông Lê Đăng Doanh: Tôi thực sự rất lấy làm phân vân là trong khi người dân như vậy thì mọi người về đó du lịch làm gì? Tôi không biết là ý tưởng đó có thực không, định cứu người dân như thế nào, người dân được gì ở chỗ này?

Có thể cứ nói như vậy nhưng trong thiết kế đó người dân được cái gì cũng cần phải được làm rõ. Việc đem lại lợi ích cho người dân cần phải được chứng minh cụ thể.

PV: Ông có nghĩ rằng khi Formosa đã làm tròn trách nhiệm đối với người dân 4 tỉnh miền Trung xong thì ý tưởng về tour du lịch này có thể thực hiện?

Ông Lê Đăng Doanh: Tôi chưa biết khi đó là khi nào và tình hình lúc đó ra sao. Theo tôi, trong tình hình như thế này, tôi không nghĩ rằng người ta lại có thể có ý tưởng như vậy và lấy tên là tour du lịch Formosa.

Thà rằng có tour du lịch về với người dân là nạn nhân Formosa thì còn có thể có lý để ủng hộ. Còn nói là tour du lịch Formosa thì tôi không biết có cái gì của Formosa để mà du lịch?

PV: Nếu là một khách hàng, khi có một tour du lịch Formosa như vậy, ông có sử dụng tour này không?

Ông Lê Đăng Doanh: Tôi chắc chắn sẽ không đi.

Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại