Truyền thông Nga: Tiêm kích F/A-18 Mỹ vừa bị khóa chặt ngay trước họng súng của Su-35

Anh Tú |

Các "chuyên gia bình luận" Nga ngay lập tức tung hô vụ việc như một bằng chứng về "sự vượt trội hoàn toàn của người Nga và sự sỉ nhục của người Mỹ".

Cộng đồng sử dụng mạng xã hội Nga ngày hôm qua (28/1) lại một lần nữa "cuồng loạn" trước hình ảnh một chiếc tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ bị "khóa chặt" ngay trước họng súng của một máy bay chiến đấu Nga.

Cụ thể, một nguồn tin tự tuyên bố là phi công lái máy bay chiến đấu Nga đã công bố hình ảnh hai chiếc Su-35 bám đuổi và "làm nhục" các tiêm kích phản lực F/A-18 của Mỹ cho đến khi một chiếc F-15 của Nhật Bản được điều động tới hỗ trợ. 

Không bỏ lỡ cơ hội, các "chuyên gia bình luận" Nga ngay lập tức tung hô vụ việc như một bằng chứng về "sự vượt trội hoàn toàn của người Nga và sự sỉ nhục của người Mỹ".

Trước đây, cũng nguồn tin này từng công bố phi công Nga đã đánh bại một máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ trong một pha đối đấu mô phỏng trên bầu trời Syria, nhưng sự việc vừa qua được cho là diễn ra ở vùng Viễn Đông Nga.

Nguồn tin trên gần đây cũng trở thành người đầu tiên đăng tải những hình ảnh về một máy bay chiến đấu tàng hình không người lái mới của Nga, qua đó cho thấy anh ta có một mức độ liên  hệ chính thức nào đấy với quân đội Nga. Về phần mình, truyền thông Nga đương nhiên chấp nhận những tuyên bố của nguồn tin này.

Truyền thông Nga: Tiêm kích F/A-18 Mỹ vừa bị khóa chặt ngay trước họng súng của Su-35 - Ảnh 1.

Tiêm kích F/A-18 cất cánh trên tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Military

Chia sẻ với Business Insider, Trung úy Joe Hontz, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ nói rằng "máy bay và tàu chiến của Mỹ thường xuyên tương tác với các đơn vị Nga trên không phận và vùng biển quốc tế, và hầu hết các vụ tương tác này đều diễn ra an toàn và chuyên nghiệp."

"Chỉ trong trường hợp các vụ đụng độ không an toàn, còn lại chúng tôi sẽ không thảo luận về chi tiết cụ thể", Hontz cho biết thêm.

Điều đó cho thấy, vụ đụng độ đề cập ở trên, hoặc đã xảy ra và được coi là hoàn toàn an toàn, hoặc nó đã không hề xảy ra.

Tuần trước, đúng là đã có một tàu sân bay Mỹ - USS Ronald Regan, hoạt động tại khu vực Viễn Đông Nga và ở Nhật Bản, và máy bay chiến đấu của Nhật vẫn thường xuyên huấn luyện cùng với các đối tác Mỹ.

Nếu so sánh, Su-35 của Nga nắm giữ một số lợi thế so với F/A-18 Mỹ trong các trận chiến đấu trên không. Tuy nhiên, tầm quan trọng của tác chiến không đối không - hoạt động trọng điểm thời Thế chiến II, ngày nay đã giảm đi đáng kể khi thực chiến.

Các khả năng không chiến của F-15 gần tương đương với Su-35 nhưng những máy bay này hiện cũng chủ yếu tham chiến bằng tên lửa hành trình có điều khiển tấn công từ ngoài ô phòng không đối phương hơn là tham gia tác chiến không đối không.

Những pha nhào lộn ngoạn mục của Su-35

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại