Xe tăng T-34 huyền thoại bị tên lửa chống tăng Kornet bắn tan xác ở Yemen

Anh Tú |

T-34 nổi tiếng một thời về tốc độ, tính cơ động, giáp bảo vệ, mức độ tin cậy, và do vậy vẫn được coi là một trong những xe tăng hạng trung tốt nhất thời Thế chiến chiến II.

Ngày 24/1, tài khoản Twitter của tờ báo Yemen Observer đã cho công bố một thước phim đáng kinh ngạc về khoảnh khắc chiếc xe tăng T-34-85 của lực lượng ủng hộ Saudi Arabia bị trúng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) hiện đại.

Theo Yemen Observer, các tay súng của Phong trào vũ trang Houthi đã phá hủy chiếc xe tăng T-34-85 bằng một quả ATGM gần thị trấn Damt ở tỉnh Dhale.

T-34 là xương sống của lực lượng thiết giáp Liên Xô trong Thế chiến II và cả những giai đoạn về sau. Khoảng 57.000 chiếc T-34 đã được chế tạo trước khi chiến tranh kết thúc vào năm 1945, một con số lớn đến mức mà theo Militaryfactory.com là "đủ đảm bảo cho Liên Xô có thể quét sạch các vị trí của kẻ thù theo ý muốn".

T-34-85 của lực lượng ủng hộ Saudi Arabia bị phá hủy bởi tên lửa chống tăng Kornet

T-34 vẫn tiếp tục được sản xuất trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh với hơn 80.000 chiếc. Hàng ngàn xe tăng T-34 đã được xuất khẩu ra khắp thế giới.

Đúng như phiên hiệu, T-34 trang bị một pháo chính cỡ nòng 85mm, giúp nó tăng cường đáng kể hỏa lực, đặc biệt là trong nhiệm vụ chống lại các xe tăng hạng trung và hạng nặng của Đức Quốc xã thời kỳ cuối Thế chiến II.

T-34 nổi tiếng một thời về tốc độ, tính cơ động, giáp bảo vệ, mức độ tin cậy, và do vậy thường được coi là một trong những xe tăng hạng trung tốt nhất thời chiến.

Chiếc xe tăng từ thời Thế chiến II này hiện vẫn đang phục vụ trong quân đội Yemen và tham gia vào cuộc xung đột diễn ra từ năm 2015 giữa hai phe: Chính phủ Yemen được đông đảo cộng đồng quốc tế công nhận do Abdrabbuh Mansur Hadi lãnh đạo và Phong trào vũ trang Houthi, cùng với với những lực lượng ủng hộ của họ.

Gần đây, nhiều phương tiện truyền thông cũng đồng loạt đưa tin, một lô 30 chiếc xe tăng hạng trung T-34 mà Lào mua trước đây đã được chuyển đến Nga vào đầu tháng 1/2019 theo một thỏa thuận hợp tác quân sự mới giữa hai nước.

Xe tăng T-34 của Lào tặng cho Quân đội Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại