Truy tìm nguyên nhân cá chết chất đống ở vùng biển Vũng Áng

Gia Hưng |

Nhiều ngày qua, dọc bờ biển thuộc TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh), hàng loạt cá, tôm bất ngờ chết thối rữa dạt vào bờ khiến người dân hoang mang, lo sợ.

Chiều 20/4, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến vấn đề hàng loạt c loại tôm, cá chết bất thường tại vùng biển Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trong nhiều ngày qua.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp Hà Tĩnh cho biết, tình trạng cá chết bất thường này xuất hiện bắt đầu từ ngày 6/4 vừa qua, xảy ra trên bãi biển của nhiều xã ở TX. Kỳ Anh, kéo dài hàng chục km.

Đến thời điểm hiện tại, thiệt hại từ vấn đề cá chết hàng loạt này ước khoảng 4,71 tỉ đồng.

Chiều 20/4, Tổng cục Thuỷ sản đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng Hà Tĩnh để tìm nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt.
Chiều 20/4, Tổng cục Thuỷ sản đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng Hà Tĩnh để tìm nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt.

Theo ông Nguyễn Công Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh thông tin, hiện tượng tôm, cá chết đều xảy ra khi thủy triều dâng vào lúc rạng sáng.

Trong khi đó, nước biển sau khi xảy ra hiện tượng tôm, cá chết, người dân bơm vào hồ để dự trữ thì vài ngày sau nước chuyển sang màu trắng đục rất bất thường.

Nhiều ngày trước đó, tình trạng các loại cá chết dạt vào bờ dọc biển Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khiến người dân địa phương hoang mang lo lắng.
Nhiều ngày trước đó, tình trạng các loại cá chết dạt vào bờ dọc biển Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khiến người dân địa phương hoang mang lo lắng.

Sau khi xảy ra những hiện tượng lạ trên, Trung tâm Quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh khu vực miền Bắc đã kiểm tra, lấy mẫu cá, mẫu thức ăn và mẫu nước trong lồng nuôi, ngoài tự nhiên tại khu vực xung quanh lồng để phân tích, tìm nguyên nhân.

Kết quả phân tích của trung tâm này cho biết, cá chết là do yếu tố môi trường. Tuy nhiên, yếu tố độc gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt này vẫn chưa được xác định rõ.

Cơ quan chức năng cũng cho hay, do mẫu nước được lấy sau khi cá đã chết và thuỷ triều đã rút nên rất khó để xác định chất độc gây chết cá, cũng như truy tìm nguồn gây độc gây ra hiện tượng trên.


Sáng 20/4, tại Mũi Đao (phường Kỳ Phương, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tiếp tục xuất hiện tình trạng các loại cá tự nhiên chết nhiều nổi trên bờ biển. (Ảnh: FB: Hoàng Lý).

Sáng 20/4, tại Mũi Đao (phường Kỳ Phương, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tiếp tục xuất hiện tình trạng các loại cá tự nhiên chết nhiều nổi trên bờ biển. (Ảnh: FB: Hoàng Lý).

Dự kiến vào sáng 21/4, các đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn sẽ đi kiểm tra hiện tượng cá chết hàng loạt tại vùng biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế để truy tìm nguyên nhân dẫn đến sự việc này.

Trước đó, từ ngày 6/4, trên bờ biển trải dài hàng chục km từ xã Kỳ Lợi đến phường Kỳ Nam (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bắt đầu xuất hiện tình trạng các loại cá chết trôi dạt vào bờ khiến người dân rất hoang mang, lo sợ.

Mới đây nhất, vào ngày 20/4, tại Mũi Đao (phường Kỳ Phương) tiếp tục xuất hiện tình trạng hàng loạt cá chết khô nằm trên bãi cát. Nhiều loại cá bị chết nhiều ngày trước trôi dạt vào và bốc mùi hôi thối khiến môi trường bị ô nhiễm.

Nhiều loại cá chết bị đánh dạt vào bờ, các ngách đá ở dọc bờ biển Vũng Áng.
Nhiều loại cá chết bị đánh dạt vào bờ, các ngách đá ở dọc bờ biển Vũng Áng.

Người dân địa phương nơi xuất hiện tình trạng cá chết cho biết, nhiều ngày qua họ phải đi nhặt cá để tiêu huỷ nhưng vẫn không xuể.

Hoang mang về tình trạng cá chết, các ngư dân trên địa bàn cũng đã tạm thời gác việc đi biển, bởi đánh bắt về mang ra chợ bán rất ít người mua. Trong khi đó, việc đánh bắt cũng rất khó khăn.

Trước tình trạng trên, người dân cũng nghi ngờ nguyên nhân chính là do các chất thải của một số nhà máy trong Khu kinh tế Vũng Áng) thải ra dẫn đến cá chết hàng loạt.


Thỉnh thoảng, cá chết lại bị sóng đánh dạt vào bờ.

Thỉnh thoảng, cá chết lại bị sóng đánh dạt vào bờ.


Người dân địa phương cho biết, nhiều ngày qua họ phải huy động người đi nhặt cá về tiêu huỷ nhưng không xuể.

Người dân địa phương cho biết, nhiều ngày qua họ phải huy động người đi nhặt cá về tiêu huỷ nhưng không xuể.


Cá chết hàng loạt bốc mùi hôi thối khiến môi trường bị ô nhiễm.

Cá chết hàng loạt bốc mùi hôi thối khiến môi trường bị ô nhiễm.


Nhiều con cá lớn chết dạt vào bờ.

Nhiều con cá lớn chết dạt vào bờ.


Tình trạng cá chết hàng loạt đã khiến người dân hoang mang. Trong khi đó, các ngư dân đã tạm gác việc ra khơi vì đánh bắt cá khó và không ai mua.

Tình trạng cá chết hàng loạt đã khiến người dân hoang mang. Trong khi đó, các ngư dân đã tạm gác việc ra khơi vì đánh bắt cá khó và không ai mua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại