Bị trúng tên lửa, Israel điều phi cơ giáng "lửa giận" hủy diệt 6 mục tiêu Hamas

Tất Đạt |

Theo Times of Israel (TOI), máy bay quân đội Israel mới đây đã phá hủy 6 căn cứ của lực lượng Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Hamas), làm thiệt hại nhiều công trình trong khu vực.

Các nguồn tin quân đội cho biết, Israel đã thực hiện loạt không kích diễn ra trong đêm 17/12 (giờ địa phương) tại Dải Gaza nhằm đáp trả lại đợt phóng tên lửa từ lãnh thổ của người Palestine nhằm vào Israel.

Trả lời Sputnik, đại diện quân đội Israel xác nhận đã có 3 quả tên lửa nhằm vào Dải Gaza. Trong đó, 2 quả rơi xuống vùng Hof Ashkelon của Israel còn quả thứ 3 rơi ngay trong địa phận do Hamas quản lý.

Theo những nhân viên an ninh địa phương, mặc dù tên lửa tấn công vào khu vực dân cư người Israel, nhưng không có thiệt mạng về người.

Một bức hình được đăng tải trên Twitter chụp lại ngôi nhà bị trúng tên lửa. Tường bên ngoài cháy xém và nhiều mảng bê tông bị nứt vỡ.

Bị trúng tên lửa, Israel điều phi cơ giáng lửa giận hủy diệt 6 mục tiêu Hamas - Ảnh 1.

Ngôi nhà trúng tên lửa. Ảnh: Twitter

Đại diện quân đội Israel không đưa ra thêm bình luận về việc tại sao hệ thống phòng không Iron Dome không đánh chặn được những quả tên lửa này.

Hiện tại, chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công.

Trước đó, theo Tổ chức Điều phối Các hoạt động của Chính phủ trên Lãnh thổ Israel (COGAT), một quả tên lửa khác cũng đã được phóng vào Israel vào ngày 15/12 nhưng không tới được mục tiêu và rơi xuống thành phố Beit Hanoun ở phía bắc Dải Gaza.

Trong 2 tuần qua, số lượng tên lửa nhằm vào Israel tăng đột biến sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Nhiều tên lửa đã bị hệ thống Iron Dome đánh chặn, phần lớn trong số này đều nhắm tới các khu dân cư đông đúc.

Thời điểm này cũng là lúc giao tranh vũ trang ở Dải Gaza trở nên căng thẳng nhất kể từ chiến tranh Israel – Hamas hồi năm 2014. Mới đây, tổ chức Hamas đã kêu gọi cuộc Intifada lần thứ 3 nhằm phản đối quyết định của ông Trump và để "giải phóng" Jerusalem khỏi người Israel.

Hệ thống đánh chặn Iron Dome của Israel. Nguồn: RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại