Trung Quốc thừa nhận điều Liêu Ninh thử vũ khí trên Biển Đông

Minh Thu |

Trung Quốc xác nhận cuộc tập trận gần đây của hải quân nước này trên Biển Đông với sự tham gia của tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến hành thử nghiệm hàng loạt vũ khí và thiết bị quân sự cũng như "nghiên cứu khoa học".

"Nhóm tàu sân bay Liêu Ninh tập trận trên Biển Đông đã tiến hành nghiên cứu khoa học và huấn luyện theo kế hoạch định sẵn. Mục đích của cuộc tập trận là thử nghiệm khả năng hoạt động của các loại vũ khí và thiết bị quân sự", RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố hôm 4/1.

Trước đó, hôm 2/1, Hải quân Trung Quốc cũng đã lên tiếng xác nhận Liêu Ninh tham gia các cuộc diễn tập trên Biển Đông cùng với lực lượng chiến đấu cơ và trực thăng vào cuối tháng 12/2016. Trong đó, Hải quân Trung Quốc nhấn mạnh các chiến đấu cơ J-15 hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh đã thực hiện bài diễn tập trong "những điều kiện phức tạp trên biển". 

Dù Bắc Kinh khẳng định đây chỉ là một cuộc diễn tập theo kế hoạch song hành trình di chuyển của Liêu Ninh qua các vùng lãnh hải đang xảy ra tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông khiến nhiều quốc gia láng giềng của Trung Quốc không khỏi lo lắng.

Trung Quốc thừa nhận điều Liêu Ninh thử vũ khí trên Biển Đông - Ảnh 1.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.\

Cụ thể, phía Đài Loan cho hay nhóm tàu sân bay Liêu Ninh cùng với 5 tàu chiến của Trung Quốc đã di chuyển quanh khu vực cách phía nam Đài Loan 90 hải lý trước khi tới căn cứ đảo Hải Nam. Vào thời điểm đó, quan chức quốc phòng Đài Loan Feng Shih-kuan còn khẳng định "mối đe dọa từ đối thủ của Đài Loan đang lớn lên từng ngày".

Trước đây, Trung Quốc từng tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của tàu sân bay Liêu Ninh ở khu vực gần bán đảo Triều Tiên. 

Nhóm tàu chiến của Trung Quốc cũng bị phát hiện di chuyển qua các hòn đảo của Nhật Bản là Okinawa và Miyako. Hành động của Trung Quốc đã buộc Nhật Bản điều động tàu thuyền và máy bay tuần tra P-3C đi theo dõi.

Cuộc diễn tập vào cuối tháng 12/2016 của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang rơi vào vòng căng thẳng sau sự kiện Tổng thống đắc cử Donald Trump điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. 

Đây là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đài Loan kể từ khi Washington - Bắc Kinh thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1979. Sau đó, ông Trump còn đặt câu hỏi về việc Mỹ có nên duy trì quan điểm đối với chính sách "một Trung Quốc" vốn coi Đài Loan chỉ là một tỉnh tự trị của Trung Quốc.

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan vẫn là điểm nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi yêu cầu Mỹ nhận thức được sự nhạy cảm khi đặt ra câu hỏi đối với chính sách 'một Trung Quốc' và tránh liên lạc hay trao đổi trực tiếp với Đài Loan. 

Quan điểm của chúng tôi là rất rõ ràng và không thay đổi. Trung Quốc vẫn đang giữ liên lạc với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump. Tôi tin nhóm của ông Trump hiểu rõ quan điểm của Trung Quốc về các vấn đề nêu trên", phát ngôn viên Cảng Sảng tuyên bố hôm 3/1.

Còn hiện tại, Đài Loan đang quan ngại Trung Quốc sẽ điều tàu sân bay Liêu Ninh tới eo biển Đài Loan và đúng thời điểm bà Thái Anh Văn thực hiện chuyến công du tới khu vực Trung Mỹ và quá cảnh tại Mỹ.

"Bất cứ cuộc tập trận nào do tàu sân bay của Trung Quốc tiến hành có sự tham gia của các chiến đấu cơ J-15 đều tạo ra mối đe dọa với lực lượng phòng không của Đài Loan", một quan chức thuộc cơ quan quốc phòng Đài Loan chia sẻ.

Về phần mình, Trung Quốc không loại trừ khả năng bà Thái sẽ tận dụng chuyến công du sắp tới để gặp gỡ giới chức Mỹ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ Washington đối với tham vọng giành độc lập cho Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại