Trung Quốc thông qua kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc dưới nước

Tấn Minh |

Tuyến đường sắt này sẽ kết nối Ninh Ba, một thành phố cảng ở phía Nam Thượng Hải, đến Chu San, một quần đảo ngoài khơi vùng biển phía Đông.

Không gì có thể trì hoãn tham vọng làm đường sắt cao tốc của Trung Quốc.

Nước này vừa bật đèn xanh cho một dự án xây dựng tuyến tàu điện dưới nước đầu tiên, kết nối Ninh Ba, một thành phố cảng ở phía Nam Thượng Hải, đến Chu San, một quần đảo ngoài khơi vùng biển phía Đông.

Lần đầu được đề xuất trong một dự án vận tải chính phủ vào năm 2005, quá trình nghiên cứu tính khả thi của kế hoạch đường sắt Yong-Zhou đã được thông qua vào tháng 11. Trong số 77km đường sắt, sẽ có 70,92km được xây mới, bao gồm 16,2km dưới nước.

Trung Quốc thông qua kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc dưới nước - Ảnh 1.

Tuyến đường sắt mới sẽ giảm đáng kể quãng đườn giữa Chu San và Hàng Châu

Rút ngắn đáng kể chuyến đi

Sau khi hoàn thành, đường sắt Yong-Zhou sẽ kết nối ga phía đông Ninh Ba và ga Chu San thông qua những chuyến tàu cao tốc có thể đạt vận tốc tối đa 250km/h.

Tuyến đường mới, kết nối hai mạng lưới đường sắt cao tốc lớn tại Trung Quốc, sẽ giúp vận chuyển hành khách từ Hàng Châu - thủ phủ của Chiết Giang - đến Chu San chỉ trong vòng 80 phút. Trong khi hiện tại, cũng tuyến đường tương tự nhưng đi bus sẽ mất khoảng 4,5 giờ hoặc đi xe hơi mất 2,5 giờ.

Trên suốt chiều dài tuyến đường sắt mới sẽ có 7 nhà ga, bao gồm 4 nhà ga mới và 3 nhà ga được làm mới từ các nhà ga cũ.

Bên cạnh đoạn đường dưới biển, sẽ có một cây cầu đường sắt được xây dựng để nối các phần của quần đảo.

Dễ dàng hơn trong việc đi đến nhà máy mới của Boeing tại Trung Quốc

Với kinh phí lên đến 3,6 tỷ USD, dự án này sẽ được khởi động vào năm sau và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Chu San, cách Thượng Hải 3 giờ lái xe về phía Nam, vẫn là một cái tên khá xa lạ với khách du lịch quốc tế.

Nhưng xét về thương mại, đây là một trong những khu vực cấp quốc gia (hay các đặc khu phát triển kinh tế được thiết kế bởi chính phủ Trung Quốc) đáng chú ý nhất ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Cảng Ninh Ba - Chu San là bến cảng hàng hóa bận rộn nhất thế giới.

Chu San còn là nơi hãng sản xuất máy bay Mỹ Boeing đặt nhà máy đầu tiên ở nước ngoài, sẽ đi vào hoạt động trong tháng 12 này.

Nhưng đối với khách du lịch thông thường thì sao?

Đảo Shengsi thuộc quần đảo Chu San, chính thức được phê chuẩn là một Khu thắng cảnh quốc gia của Trung Quốc, gần đây đã khuấy động mạng Internet nhờ một loạt các bức ảnh về ngôi làng đánh cá tuyệt đẹp bị bỏ hoang Houtouwan.

Trung Quốc thông qua kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc dưới nước - Ảnh 3.
Trung Quốc thông qua kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc dưới nước - Ảnh 4.
Trung Quốc thông qua kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc dưới nước - Ảnh 5.
Trung Quốc thông qua kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc dưới nước - Ảnh 6.
Trung Quốc thông qua kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc dưới nước - Ảnh 7.
Trung Quốc thông qua kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc dưới nước - Ảnh 8.

Tham khảo: CNN Travel

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại