Trung Quốc sẽ nhận "rồng lửa" S-400 thứ hai vào tháng 7

Thanh Huyền |

Trung Quốc sẽ nhận được hệ thống phòng không S-400 thứ hai từ Nga vào mùa Hè này. Đó là 1 trong 6 hệ thống trong hợp đồng trị giá 3 tỷ USD mà Bắc Kinh đã ký vào năm 2015.

Lô thứ hai của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf dự kiến sẽ được giao cho Lực lượng Tên lửa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLARF) vào tháng 7 này - trước 5 tháng so với kế hoạch - Diplomat đưa tin.

Các báo cáo vẫn chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Hệ thống phòng thủ S-400 đầu tiên của Trung Quốc đã đến vào tháng 5 năm ngoái. PLARF đã tiến hành thử nghiệm đầu tiên của hệ thống vào tháng 12 năm ngoái.

S-400 rất được ưa chuộng vì tính năng và chi phí thấp so với các hệ thống tương tự của Mỹ như MIM-104 Patriot. Trong khi 4 hệ thống S-400 của Nga có tổng trị giá 2,5 tỷ USD, thì 1 hệ thống Patriot của Mỹ cũng lên đến 3,5 tỷ USD. Nhiều nước trên thế giới cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến S-400.

Với tầm bắn tới 600 km và độ cao đánh chặn hiệu quả lên tới 27 km, một đơn vị S-400 có thể khai hoả 72 tên lửa để tấn công 36 mục tiêu trên không khác nhau.

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại