Trung Quốc lo sốt vó nếu Nhật "song kiếm hợp bích" 2 hệ thống phòng thủ tên lửa nguy hiểm

Thủy Thu |

"Trong hệ thống phòng thủ tên lửa, nếu THAAD là một chiếc xe máy thì Aegis BMD chính là một chiếc xe hơi sang trọng", báo Trung Quốc bình luận.

Khi chính phủ Trung Quốc đang phản đối mạnh mẽ mối đe dọa của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD được Mỹ triển khai ở Hàn Quốc thì tờ Cankao xiaoxi của nước này lại cho rằng, THAAD thực sự không nguy hiểm bằng hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên bờ BMD mà Nhật Bản muốn mua từ Mỹ.

"Trong hệ thống phòng thủ tên lửa, nếu THAAD là một chiếc xe máy thì Aegis BMD chính là một chiếc xe hơi sang trọng", báo Trung Quốc cho rằng việc triển khai Aegis BMD của Nhật Bản sẽ khiến cục diện khu vực diễn biến nguy hiểm hơn cả THAAD.

Đồng thời nhận định, sự việc này phản ánh chủ đề "chiến tranh" đang được đề cập đến trong các chương trình nghị sự của chính phủ Nhật Bản.

Trung Quốc lo sốt vó nếu Nhật song kiếm hợp bích 2 hệ thống phòng thủ tên lửa nguy hiểm - Ảnh 1.

Đồ họa cơ chế đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis BMD. Ảnh: Armour book

Mối đe dọa từ Aegis BMD

Theo Cankao xiaoxi, kể từ tháng 7/2016, sau khi chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ triển khai THAAD không lâu thì một số nguồn tin cũng tiết lộ rằng, Nhật Bản cũng đang thảo luận về việc mua THAAD.

Tuy nhiên, khi đó cũng có chuyên gia chỉ ra, Tokyo đang đồng thời xem xét hai phương án: thương lượng mua THAAD hoặc Aegis BMD - hệ thống phòng thủ đang được Mỹ trang bị ở Romania và Ba Lan.

Báo Trung Quốc lo lắng cho rằng, hiệu quả của THAAD hiện vẫn chưa đáng tin cậy và hệ thống này chỉ có thể đánh chặn khi tên lửa được đối phương phóng lên bước vào giai đoạn cuối. Khi tên lửa đạn đạo bay xuống và quỹ đạo bắt đầu đi vào khí quyển thì quy ước là bắt đầu giai đoạn cuối.

Trong khi tầm bắn của Aegis BMD lại vượt trội hơn rất nhiều và có khả năng đánh chặn tên lửa đối phương ngay từ giai đoạn giữa, đồng thời có thể đánh chặn nhiều lần, nhiều tầng lớp khiến hiệu quả đánh chặn nâng cao.

Tờ này còn cho hay, mục đích Washington hối thúc Tokyo thảo luận mua bán Aegis BMD là do Trung Quốc hiện nay đã trang bị hệ thống tên lửa chống hạm tầm trung và tầm xa với tầm bắn có thể vươn tới cả Tây Bắc Thái Bình Dương mang sức đe dọa lớn đối với nhóm tàu sân bay của Mỹ.

Theo đó, nếu hệ thống Aegis BMD được trang bị ở Nhật Bản, Washington sẽ được Tokyo "đỡ đạn" thay.

Trung Quốc lo sốt vó nếu Nhật song kiếm hợp bích 2 hệ thống phòng thủ tên lửa nguy hiểm - Ảnh 2.

Ảnh toàn cảnh hệ thống Aegis BMD được Mỹ triển khai ở Đông Âu. Ảnh: QQ

THAAD và Aegis BMD "song kiếm hợp bích"

Cankao xiaoxi cho rằng, dù thiên về phương án mua Aegis BMD nhưng chính phủ Nhật Bản vẫn có thể không bỏ qua THAAD.

Do đó, trong thời gian triển khai kế hoạch quân sự trung hạn 5 năm bắt đầu từ năm 2019, Tokyo có khả năng sẽ tiến hành lắp đặt Aegis BMD trước, sau đó mới đến THAAD.

Theo báo Trung Quốc, vừa triển khai THAAD vừa triển khai Aegis BMD sẽ giúp Tokyo đảm bảo và yên tâm hơn về quân sự.

Đặc biệt, tờ này dự đoán, Nhật Bản rất có thể sẽ tiếp tục đồng bộ triển khai hệ thống radar X-band của THAAD. Ví như sẽ sớm trang bị hệ thống radar này ở Okinawa nhằm giám sát toàn bộ khu vực phía Đông, thậm chí sâu trong đất liền Trung Quốc.

"Trong tương lai không xa, Nhật Bản sẽ đồng thời sở hữu hai hệ thống Aegis trên biển và trên cạn cùng như hệ thống THAAD và tên lửa Patriot 3. Đây là tổ hợp hệ thống phòng thủ toàn diện nhất trên thế giới, chỉ sau Mỹ.

Đồng thời Nhật Bản còn dự kiến nâng cao khả năng tấn công tên lửa đánh phủ đầu, tức trong lúc "rèn thuẫn" đồng thời sẽ "mài mâu" (mâu là công cụ dùng để tấn công, thuẫn dùng để phòng thủ)", báo Trung Quốc bình luận.

Tờ này lo lắng cáo buộc, mục đích tiến hành những động thái trên của Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho một trận chiến tranh đối đầu nguy hiểm chứ không đơn thuần mang tính chất tự vệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại