Trung Quốc liên tục hủy diệt đối thủ, ghi tới 54 bàn mà chưa để thủng lưới sau 4 trận

Tiểu Mã |

ĐT U16 nữ Trung Quốc đang trình diễn hàng công với sức mạnh như vũ bão ở đấu trường châu lục.

Chiều 23/9 tại lượt trận cuối cùng ở bảng A vòng loại thứ nhất giải U16 nữ châu Á 2019, ĐT U16 nữ Trung Quốc tiếp tục trình diễn phong độ thăng hoa khi đè bẹp Uzbekistan với tỷ số 8-0.

Chiến thắng này giúp Trung Quốc củng cố ngôi đầu bảng A và thẳng tiến vào vòng loại thứ hai với 12 điểm sau 4 trận, ghi tới 54 bàn mà chưa để thủng lưới (trung bình ghi 13,5 bàn/trận).

Hiện Trung Quốc vẫn là đội bóng có hàng công mạnh nhất tại vòng loại đầu tiên giải U16 nữ châu Á. Đội bóng này còn đang sở hữu 2 chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn, trong đó một mình Shao Ziqin đã ghi tới 13 bàn còn người đồng đội Fu Congcong cũng 9 lần lập công.

Trung Quốc liên tục hủy diệt đối thủ, ghi tới 54 bàn mà chưa để thủng lưới sau 4 trận - Ảnh 1.

U16 nữ Trung Quốc đang sở hữu hàng công cực kỳ thăng hoa.

Ngoài màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của Trung Quốc thì một đội tuyển khác cũng rất đáng được khen ngợi đó là U16 nữ Lào.

Mặc dù để Ấn Độ cầm hòa 1-1 ở lượt đấu cuối bảng B (chiều 23/9) nhưng Lào vẫn đứng đầu bảng với 10 điểm sau 4 trận, chính thức giành vé vào vòng loại thứ 2 giải U16 nữ châu Á 2019.

Đây là thành tích đáng tự hào với các cô gái trẻ ở xứ Triệu Voi. Trong quá khứ, Lào thường chỉ sắm vai "kẻ lót đường" mỗi khi bước ra sân chơi châu lục nhưng ở hiện tại, lứa U16 nữ nước này lại gặt hái những kết quả cực kỳ tích cực. Điều này cũng hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho bóng đá nữ Lào trong tương lai không xa.

Trung Quốc liên tục hủy diệt đối thủ, ghi tới 54 bàn mà chưa để thủng lưới sau 4 trận - Ảnh 3.

U16 nữ Lào đi tiếp vào vòng loại thứ 2 bằng phong độ ấn tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại