Đang thắng như "chẻ tre", Việt Nam bất ngờ gục ngã ở đấu trường châu Á

Tiểu Mã |

U16 nữ Việt Nam đã thất bại theo cách “tâm phục khẩu phục” trước đối thủ nặng ký Bangladesh ở sân chơi châu lục.

Trước lượt trận cuối cùng ở bảng F gặp Bangladesh tại vòng loại thứ nhất giải U16 nữ châu Á 2019, U16 nữ Việt Nam duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng với 3 trận toàn thắng, ghi 25 bàn và chưa thủng lưới, đúng bằng với chỉ số của Bangladesh.

Tưởng chừng các học trò của HLV Mai Lan sẽ có thể thi đấu ngang ngửa và giành một kết quả khả quan trước Bangladesh để giành nhất bảng và chắc chắn vào vòng loại thứ 2 nhưng kịch bản này lại không xảy ra.

Với lợi thế sân nhà khi được chơi tại Kamal, Bangladesh đã sớm giành thế trận chủ động và tạo được nhiều tình huống hãm thành về phía khung thành bên phía U16 nữ Việt Nam. Hệ quả là sau 90 phút, đội bạn giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

Đang thắng như chẻ tre, Việt Nam bất ngờ gục ngã ở đấu trường châu Á - Ảnh 1.

U16 nữ Việt Nam đã bị chặn đứng mạch chiến thắng ở sân chơi châu Á.

Kết quả này giúp Bangladesh đứng đầu bảng F, chắc chắn giành suất vào vòng loại thứ 2. Trong khi đó, U16 Việt Nam ngậm ngùi xếp nhì bảng.

Tuy nhiên, cơ hội để U16 nữ Việt Nam đi tiếp vẫn là rất thênh thang. Bởi theo quy định, 6 đội đầu bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp.

Do có 9 điểm nên U16 nữ Việt Nam đang nằm trong nhóm 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (cùng Thái Lan với 6 điểm sau 2 trận).

Về lý thuyết, U16 nữ Việt Nam sẽ phải chờ lượt đấu cuối ở các bảng còn lại kết thúc mới biết có giành quyền đi tiếp hay không. Tuy nhiên, với lợi thế về chỉ số bàn thắng bại (+23), cơ hội để chúng ta lọt vào vòng loại thứ 2 vẫn là rất rộng mở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại