Không muốn vỡ mộng World Cup sớm, Việt Nam cần khóa chặt "trọng pháo" của Indonesia

Hà Phương |

Muốn thắng U16 Indonesia để nuôi mộng đi sâu vào VCK U16 châu Á, trước hết U16 Việt Nam cần không để thủng lưới, nên sẽ phải đặc biệt cảnh giác với Amiruddin Kahfi.

Cái tên Amiruddin Kahfi bắt đầu được người ta biết đến từ VCK giải U15 Đông Nam Á năm ngoái. Tại giải đấu đó, U15 Indonesia mặc dù bị loại ngay từ vòng bảng nhưng đã gây được ấn tượng khi trình làng 1 tiền đạo trẻ nhanh nhẹn, xông xáo và khá thính nhạy trước khung thành đối phương, đó là Amiruddin Kahfi.

Chính chàng trai này đã lập được một cú hat-trick vào lưới U15 Australia trong cuộc so tài giữa U15 Indonesia và U15 Australia ở vòng bảng (chung cuộc U15 Indonesia thua 3-7).

Sau sự khởi đầu đó, Amiruddin Kahfi tiếp tục chứng tỏ khả năng ghi bàn tuyệt vời của mình tại giải U16 Đông Nam Á 2018. Tại giải đấu khu vực cách đây chưa lâu, chân sút 16 tuổi này đã tỏa sáng rực rỡ và trở thành nỗi kinh hoàng của mọi đối thủ.

Tổng cộng sau 7 trận tại giải, Amiruddin Kahfi ghi được tới 12 bàn và trở thành Vua phá lưới của giải, bỏ xa chân sút xếp thứ 2 là Đinh Thanh Trung của U16 Việt Nam (8 bàn).

Tiếp đà thăng hoa đó, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm VCK giải U16 châu Á năm nay, Amiruddin Kahfi lại lập hat-trick mang về trận hòa 3-3 cho U16 Indonesia trước đối thủ U16 Oman.

Không muốn vỡ mộng World Cup sớm, Việt Nam cần khóa chặt trọng pháo của Indonesia - Ảnh 1.

Mới đây nhất, trong trận mở màn tại VCK giải U16 châu Á 2018, tiền đạo này lại là người mở tỷ số ở ngay phút thứ 4 góp phần mang về chiến thắng đầy bất ngờ 2-0 cho đội nhà trước Đương kim Á quân châu lục U16 Iran.

Như vậy, tính đến thời điểm này, chân sút trẻ sinh năm 2002 đã có tổng cộng 20 lần lập công chỉ sau 10 trận khoác áo đội tuyển U16 Indonesia – một thành tích cực kỳ ấn tượng.

Vì thế, Amiruddin Kahfi được trông đợi sẽ tiếp tục là chân sút chủ lực của đội nhà trong chiến dịch chinh phục VCK U16 châu Á 2018.

Chắc chắn, HLV Vũ Hồng Việt sẽ phải chỉ đạo các học trò để mắt hết sức kỹ càng đến Amiruddin Kahfi nếu như không muốn trả giá đắt trong trận đấu có tính chất "sống còn" vào ngày mai.

Lý lịch trích ngang

Họ và tên: Amiruddin Bagus Kahfi Al-Fikri

Ngày tháng năm sinh: 16/1/2002

Chiều cao: 1m68

Vị trí: Tiền đạo

CLB: PSIS Semarang

Số bàn thắng cho U16 Indonesia: 20 bàn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại