Trung Quốc khoe "mắt thần" bắt sống máy bay tàng hình

Nhật Minh |

Tại triển lãm hàng không quốc tế Zhuhai 2016, Trung Quốc đã trưng bày nhiều hệ thống radar phòng không, có khả năng phát hiện máy bay tàng hình.

Trong bối cảnh các loại máy bay tàng hình như F-22 và F-35 của Mỹ sẽ đóng vai trò cốt yếu trong hình thái tác chiến trên không hiện đại, các biện pháp đối phó với chúng cũng từng bước được nghiên cứu.

Gần đây, tại triển lãm hàng không quốc tế Zhuhai 2016, Trung Quốc đã trưng bày nhiều hệ thống radar phòng không, có khả năng phát hiện máy bay tàng hình. Bắc Kinh bày tỏ mong muốn sẵn sàng cung cấp thứ công nghệ tiên tiến này cho bất cứ quốc gia nào phải đối mặt với mối đe dọa từ trên không.

3 hệ thống radar cỡ lớn tại triển lãm Zhuhai đều do Tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc chế tạo. Đây cũng là đơn vị đã phát triển hầu hết các loại radar mà quân đội Trung Quốc (PLA) đang sử dụng.

Trung Quốc khoe mắt thần bắt sống máy bay tàng hình - Ảnh 1.

Radar YLC-8B

Radar YLC-8B và SLC-7 do Viện nghiên cứu Công nghệ điện tử Nanjing thiết kế, sử dụng phương pháp quét truyền thống với công nghệ mảng pha tiên tiến để phát hiện mục tiêu. Nhờ thế, chúng có thể phát hiện nhiều loại mục tiêu bay, trong đó có máy bay tàng hình.

Một mẫu khác - JY-27A - là radar trinh sát tầm xa, "có khả năng di động, kháng nhiễu và có độ tin cậy cao"

Trung Quốc khoe mắt thần bắt sống máy bay tàng hình - Ảnh 2.

Lần lượt từ trái sang: radar JY-27A, radar YLC-8B và SLC-7

Trung Quốc khoe mắt thần bắt sống máy bay tàng hình - Ảnh 3.

Cận cảnh radar JY-27A.

Triển lãm hàng không Zhuhai được đánh giá là triển lãm quân sự lớn nhất tại châu Á. Các công ty quốc phòng Trung Quốc thường nhân cơ hội này để ra mắt và quảng bá sản phẩm.

Gao Zhuo, chuyên gia quân sự tại Thượng Hải cho biết, Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới về radar chống máy bay tàng hình. Radar Trung Quốc tích hợp nhiều khả năng được xem là tốt nhất trên thế giới.

Theo bản báo cáo do trang tin điện tử của PLA công bố, ngoài các mẫu hiện tại, Viện công nghệ điện tử Nanjing còn đang phát triển một mẫu radar tiên tiến ứng dụng công nghệ lượng tử, có thể trang bị trên xe chiến đấu và máy bay để phát hiện các phương tiện bay tàng hình từ khoảng cách xa.

Bản báo cáo nhấn mạnh rằng, hiện trên thế giới, mới chỉ có Mỹ và Trung Quốc nghiên cứu công nghệ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại