TQ rao bán tên lửa chống hạm "tốt nhất thế giới", độ chính xác lên tới 90%

Nhật Minh |

Nhà sản xuất tên lửa lớn nhất Trung Quốc đang quảng bá thứ gọi là "tên lửa chống hạm tốt nhất thế giới" trên thị trường quốc tế.

Theo tờ China Military, Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không vũ trụ (CASIC) - một trong những nhà cung cấp thiết bị quốc phòng chủ lực của Trung Quốc, đang chào bán mẫu tên lửa hành trình chống hạm CM-302 cho các quốc gia muốn nâng cao năng lực tác chiến hải quân.

Trả lời phỏng vấn bên lền triển lãm hàng không Zhuhai 2016, Lyu Xiaoge - người phát ngôn của tập đoàn này cho biết, CM-302 là tên lửa chống tàu tốt nhất trên thị trường vũ khí thế giới hiện nay và đó là điều "không hề nói quá".

Minh chứng cho tuyên bố trên, ông Lyu cho hay, tên lửa CM-302 có thể bay với tốc độ siêu thanh trên suốt hành trình dài 290km và nó có thể được trang bị trên tàu chiến, máy bay hoặc xe chiến đấu. Ngoài khả năng chống tàu, CM-302 còn có thể tấn công các mục tiêu trên bộ.

TQ rao bán tên lửa chống hạm tốt nhất thế giới, độ chính xác lên tới 90% - Ảnh 1.

Tên lửa CM-302 được quảng cáo là "tốt nhất thế giới".

Ông Lyu khẳng định rằng các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường hiện nay (như P-800 Oniks của Nga, BrahMos của Nga-Ấn...) không có được lợi thế như vậy: "Chúng chỉ có thể đạt tốc độ siêu thanh trong một giai đoạn nhất định của hành trình bay và không thể triển khai trên nhiều phương tiện khác nhau".

Nghiên cứu thị trường của tập đoàn Trung Quốc cho thấy "nhiều nước trên thế giới" cần có các loại vũ khí mạnh mẽ như CM-302 để nâng cao năng lực phòng thủ hàng hải.

CM-302 được thiết kế dành riêng cho xuất khẩu, có nhiều điểm tương tự với mẫu tên lửa hành trình chống tàu YJ-12 mà Bắc Kinh giới thiệu trong lễ duyệt binh hồi tháng 9 năm ngoái.

Ông Lyu cho biết, ngoài tốc độ và tính cơ động, CM-302 còn được tăng cường khả năng thâm nhập mạng lưới phòng thủ của đối phương và có sức hủy diệt cao hơn các loại tên lửa khác trên thị trường. Nhà sản xuất khẳng định, chỉ CM-302 đủ khả năng vô hiệu hóa một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường có lượng giãn nước 5.000 tấn.

"Tôi tin rằng các quan khách sẽ rất hứng thú" - ông Lyu nói, đồng thời nhấn mạnh rằng CM-302 là một trong những mẫu vũ khí Trung Quốc thu hút nhiều sự chú ý nhất tại triển lãm hàng không Zhuhai.

"Họ biết rằng chúng tôi sẽ thỏa mãn được chiến lược phòng thủ trên biển của họ chỉ với một nguồn ngân sách khiêm tốn" - ông Lyu nói nhưng từ chối tiết lộ đơn giá của tên lửa.

Tờ giới thiệu từ đơn vị sản xuất CM-302 - Học viện số 3 thuộc CASIC cho biết, tên lửa này là loại vũ khí hiệu quả để đối phó với các tàu chiến cỡ lớn, trong đó có tàu sân bay và tàu khu trục. Đặc điểm nổi bật của nó là nhỏ, nhẹ, mạnh, có thiết kế module và độ chính xác cao.

Theo Yin Lixin, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Học viện số 3, với đầu đạn nặng 250kg, CM-302 có khả năng bay bám biển khi tiếp cận mục tiêu và cơ động trước khi tấn công, khiến hệ thống phòng thủ của đối phương khó lòng đánh chặn.

Phía thiết kế khẳng định CM-302 có độ chính xác lên tới 90%.

Giới chuyên gia Trung Quốc cho biết, loại tên lửa chống tàu tốt nhất hiện nay mà quân đội Trung Quốc đang sử dụng là YJ-18, cũng do Học viện số 3 phát triển.

Một số nhà quan sát cho biết YJ-18 thậm chí có tầm bắn xa hơn mức 540km mà Bắc Kinh công bố, tốc độ hành trình lên tới 966 km/h. Khi tiếp cận mục tiêu, đầu đạn của nó có thể tăng vận tốc lên gấp 3 lần tốc độ âm thanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại