Trung Quốc khẳng định đàm phán thương mại với Mỹ mang tính “xây dựng”

Thu Hoài |

Đây là cuộc thảo luận chính thức đầu tiên giữa hai bên kể từ đầu tháng 6 vừa qua, nhằm tìm lối thoát cho căng thẳng thương mại.

Ngày 24/8, Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố khẳng định, Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc trao đổi “mang tính xây dựng và thẳng thắn” về các vấn đề thương mại.

Trước đó, người phát ngôn Nhà trắng Lindsay Walter thông báo, Mỹ và Trung Quốc đã trao đổi quan điểm về cách thức đạt được “sự thẳng thắn, cân bằng và có đi có lại” trong mối quan hệ kinh tế.Phái đoàn các quan chức Trung Quốc do Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn dẫn đầu vừa kết thúc 2 ngày đàm phán với những người đồng cấp Mỹ tại Washington.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, cả hai bên sẽ duy trì các cuộc tiếp xúc nhằm thảo luận về những bước đi tiếp theo.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, cuộc gặp đã không đạt được đột phá nào. Đây là cuộc thảo luận chính thức đầu tiên giữa hai bên kể từ đầu tháng 6 vừa qua nhằm tìm lối thoát cho căng thẳng thương mại.

Ngày 23/8, hai nước tiếp tục áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 16 tỷ USD của mỗi bên./.

Nhà Trắng tiết lộ nội dung đàm phán thương mại Mỹ-Trung VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc hai ngày đàm phán thương mại 22 và 23/8, để thảo luận vấn đề về điều chỉnh cấu trúc kinh tế ở Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại