Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc “chiều ý” Triều Tiên

Tuệ Minh |

Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, Liu Jieyi đã kêu gọi cân nhắc lời đề nghị của Triều Tiên để ngừng chương trình thử nghiệm hạt nhân của nước này, đổi lại Mỹ và Hàn Quốc phải ngừng các cuộc tập trận quân sự chung.

Theo ông Liu Jieyi, “bất kỳ lời đề nghị nào, cho dù nó xuất phát từ bên nào, chỉ cần có hiệu quả cho tình huống đàm phán, giúp phi hạt nhân hóa và đem lại hòa bình, ổn định cho bán đảo Triều Tiên thì cần phải cân nhắc một cách cẩn thận”.

Ông Jieyi cho rằng, các biện pháp trừng phạt và tập trận quân sự sẽ không giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng.

Sẽ mất nhiều thời gian hơn và cần các cách tiếp cận đa phương hơn nếu các bên quyết tâm giải quyết vấn đề này.

Trước đó, Bình Nhưỡng cam kết sẽ ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ và Hàn Quốc hủy các cuộc tập trận chung.

Lời đề nghị này đã bị Tổng thống Obama từ chối và cho rằng Bình Nhưỡng “cần làm tốt hơn thế nữa”.

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, được gọi là “Đại bàng non” thực hiện từ năm 1997, và đã được khôi phục trong năm nay sau hai năm gián đoạn.

Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử bom nhiệt hạch thành công hồi tháng 1 cũng như phóng một tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm trong tháng 4 vừa qua.

Trung Quốc liên tục chỉ trích phương Tây vì sự hiện diện ở khu vực Biển Đông.

Trong khi Mỹ và các quốc gia đồng minh cho rằng hoạt động này là để “suy trì sự tự do hàng hải” trên biển thì Bắc Kinh lại coi đó là một mối đe dọa quân sự tới an ninh quốc gia mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại