phi hạt nhân hóa

Tình báo Mỹ đánh giá khả năng Triều Tiên thử hạt nhân trong năm nay

Tình báo Mỹ đánh giá khả năng Triều Tiên thử hạt nhân trong năm nay

Quân Sự 2021-04-14T11:18:00

Trong bản báo cáo công bố ngày 13/4, các chuyên gia tình báo Mỹ cho rằng, Triều Tiên có thể khôi phục các vụ thử hạt nhân trong năm nay như một cách để buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden bước vào đối thoại.

Phát hiện dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tái hoạt động cơ sở hạt nhân Yongbyon

Phát hiện dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tái hoạt động cơ sở hạt nhân Yongbyon

Quân Sự 2021-04-01T09:08:00

Những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy một cơ sở hạt nhân của Triều Tiên đang có dấu hiệu hoạt động trở lại. Điều này đã được một trang web chuyên về Triều Tiên thuộcTrung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố.

Mỹ nói Triều Tiên là ‘ưu tiên khẩn cấp’

Mỹ nói Triều Tiên là ‘ưu tiên khẩn cấp’

Quân Sự 2021-02-13T13:59:00

Các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là một ưu tiên khẩn cấp của Mỹ và Washington sẽ vẫn cam kết phi hạt nhân hoá quốc gia này, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định ngày 12/2.

Chuyên gia: Triều Tiên có thể ‘tặng quà’ Mỹ đúng kì bầu cử Tổng thống

Chuyên gia: Triều Tiên có thể ‘tặng quà’ Mỹ đúng kì bầu cử Tổng thống

Quân Sự 2020-06-18T22:23:00

Triều Tiên có thể sẽ có động thái khiêu khích đúng khoảng thời gian Mỹ tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 11, trừ khi tình hình căng thẳng hiện tại được xoa dịu.

Nguy cơ hồ sơ Triều Tiên lặp lại những ngày “lửa và giận dữ” năm 2017?

Nguy cơ hồ sơ Triều Tiên lặp lại những ngày “lửa và giận dữ” năm 2017?

Quân Sự 2019-11-21T09:01:00

Điều quan trọng mà ông Trump và các cố vấn cần phải thừa nhận là hòa bình và việc giảm thiểu các mối đe dọa từ Triều Tiên là có thể đạt được.

Tổng thống Mỹ muốn phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu

Tổng thống Mỹ muốn phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu

Quốc tế 2019-03-08T09:37:53

Một quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng của Triều Tiên nằm trong kế hoạch hai năm tới, trước khi Tổng thống Mỹ Trump kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên.

Quan chức "diều hâu" từng đề xuất đánh bom Triều Tiên: Thượng đỉnh Trump-Kim là một thành công

Quan chức "diều hâu" từng đề xuất đánh bom Triều Tiên: Thượng đỉnh Trump-Kim là một thành công
Quốc tế 2019-03-04T11:35:00

Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, nhân vật được giới chuyên gia đặc biệt chú ý trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, cho rằng cuộc gặp này đã thành công.

Cựu quan chức CIA: Lãnh đạo Kim Jong-un nói dự định từ bỏ hạt nhân vì các con

Cựu quan chức CIA: Lãnh đạo Kim Jong-un nói dự định từ bỏ hạt nhân vì các con

Quốc tế 2019-02-23T20:00:00

Nhà lãnh đạo Triều Tiên từng Kim Jong-un nói với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng ông dự định từ bỏ chương trình hạt nhân vì các con của mình, một cựu quan chức chính quyền Mỹ tiết lộ.

Báo đảng Triều Tiên phá vỡ im lặng trước thềm thượng đỉnh Trump-Kim: Hãy thắt chặt dây giày và tăng tốc!

Báo đảng Triều Tiên phá vỡ im lặng trước thềm thượng đỉnh Trump-Kim: Hãy thắt chặt dây giày và tăng tốc!

Quốc tế 2019-02-18T12:30:00

"Đất nước chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử", tờ Rodong Sinmun đã đăng tải bài xã luận được cho là nhằm "lên dây cót tinh thần" ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Nhà Lãnh đạo Triều Tiên trông đợi gì ở Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2?

Nhà Lãnh đạo Triều Tiên trông đợi gì ở Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2?

Quốc tế 2019-01-19T07:00:00

Trong nhiều phát biểu của mình, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nêu rõ các yêu cầu nhằm phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên, thừa nhận vai trò của Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên, thừa nhận vai trò của Trung Quốc

Quốc tế 2018-10-06T15:58:00

Ngoại trưởng Mike Pompeo thừa nhận, Trung Quốc là một phần của giải pháp hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ có thể đàm phán trở lại với Triều Tiên, mong phi hạt nhân hóa trước 2021

Mỹ có thể đàm phán trở lại với Triều Tiên, mong phi hạt nhân hóa trước 2021

Quốc tế 2018-09-20T13:06:03

Theo Reuters, Mỹ cho biết họ sẵn sàng đàm phán trở lại với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cam kết sẽ phá bỏ các cơ sở tên lửa chính và sẽ đóng cửa nhà máy hạt nhận Yongbyon nếu Washington có bước đi tích cực.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại