Trung Quốc hủy đàm phán thương mại với Mỹ

Hồng Quang |

Hãng tin CNBC dẫn lời nhật báo Wall Street Journal cho hay, Trung Quốc đã hủy đàm phán với Mỹ do căng thẳng thương mại leo thang.

Ngày 21/9, Wall Street Journal thông tin Trung Quốc đã hủy đề xuất cử hai đoàn đàm phán tới Mỹ. Nhà Trắng hiện vẫn chưa có phản hồi về thông tin này.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã gửi thư mời các quan chức cấp cao Trung Quốc tham gia vòng đàm phán mới sau khi vòng đàm phán hồi tháng 8/2018 thất bại.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang khi ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế suất 10% lên 200 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thuế suất 10% dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 24/9. Mỹ sẽ tăng thuế suất từ 10% lên 25% vào cuối năm nay để các công ty Mỹ có thời gian dịch chuyển chuỗi cung ứng sang các quốc gia khác.

Tổng thống Trump khẳng định, thuế suất 25% lên hàng Trung Quốc sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2019. 

"Nếu Trung Quốc áp dụng biện pháp trả đũa nhằm vào nông nghiệp hay lĩnh vực khác của Mỹ, Mỹ sẽ ngay lập tức theo đuổi gói thuế quan thứ ba, bằng việc áp thuế lên 267 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc."

Cho đến nay, Mỹ đã áp thuế quan lên 50 tỷ USD (gói thuế quan thứ nhất) giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhằm gây sức ép để Trung Quốc thay đổi chính sách thương mại, chính sách trợ cấp phát triển công nghệ cao và chuyển giao công nghệ.

Đáp trả lại đòn thuế quan của Mỹ, Trung Quốc cũng đã áp thuế quan lên 50 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Mỹ, khiến cho ngành nông nghiệp Mỹ lao đao.

Tháng 8 vừa qua, quan chức cấp trung của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc đàm phán thương mại tại Washington, tuy nhiên hai bên đã không đạt được bước tiến cụ thể nào./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại