Trung Quốc gián tiếp phản đối Mỹ tìm cách loại bỏ Assad

Hải Võ |

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ Syria và phản đối sử dụng lực lượng quân sự trong cuộc xung đột.

"Trung Quốc luôn luôn kêu gọi chống lại việc sử dụng lực lượng quân sự trong các quan hệ quốc tế, và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ," bà Hoa nói trong cuộc họp báo chiều thứ Hai (10/4), nhấn mạnh cuộc khủng hoàng Syria chỉ có thể giải quyết bằng giải pháp chính trị.

"Tương lai của Syria cần phải do chính người dân Syria định đoạt." Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Trung Quốc "sẵn sàng làm việc với tất cả các bên để giải quyết cuộc khủng hoảng càng sớm càng tốt".

Các nhà quan sát quốc tế cho rằng, thái độ này của Bắc Kinh là phản ứng nhằm vào tuyên bố mới nhất của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Nikki Haley khi nói ưu tiên hàng đầu hiện nay của chính quyền Donald Trump là loại bỏ Tổng thống Syria Bashar al-Assad khỏi vai trò cầm quyền.

Trong phát ngôn hôm thứ Sáu (7/4), khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm Mỹ và có cuộc gặp quan trọng với ông Trump, bà Hoa Xuân Oánh chỉ phản đối việc sử dụng vũ lực trong cuộc khủng hoảng Syria, nhưng không đề cập quan điểm của Bắc Kinh về chính quyền Assad.

Trước đó vào đêm 6/4, quân đội Mỹ đã phóng 59 tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân al-Shayrat của quân chính phủ Syria theo lệnh của Tổng thống Trump. Mỹ gọi đây là phản ứng về vụ tấn công hóa học, mà Washington cáo buộc do chính quyền Assad tiến hành ở Idlib hôm 4/4.

Bộ quốc phòng Nga sau đó nói rằng Không quân Syria hôm 4/4 đã không kích cơ sở của lực lượng nổi dậy ở thị trấn Khan Sheikhun được dùng để chế tạo bom hóa học, từ đó khiến hơn 200 dân thường thương vong do chịu ảnh hưởng.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói Moscow coi cuộc tấn công tên lửa của Mỹ là "hành động xâm lược một quốc gia có chủ quyền".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại