Thận trọng phản ứng, Trung Quốc không lên án hành động quân sự của Mỹ tại Syria

Thi Anh - Thủy Thu |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng về cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Syria mới đây.

Theo Guardian, Trung Quốc, nước đã nhiều lần phản đối các nghị quyết nhằm vào Tổng thống Syria Bashar al-Assad của Liên Hợp Quốc, đã có những phản ứng đầu tiên về vụ Mỹ tấn công Syria.

Phát biểu tại buổi họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh không lên án các cuộc không kích của Mỹ mà chỉ nói rằng: Trung Quốc luôn phản đối "việc sử dụng vũ lực".

Bà Hoa nói thêm rằng, Trung Quốc cũng phản đối "hành động sử dụng vũ khí hóa học bởi bất kỳ quốc gia, tổ chức và cá nhân nào, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào và vì bất kỳ mục đích nào".

Hiện nay điều cấp bách cần làm là ngăn không để tình hình Syria trở nên tồi tệ hơn nữa, bà Hoa nhấn mạnh.

Ngoài ra, bà Hoa cho biết, Trung Quốc ủng hộ các cơ quan chức năng liên quan của Liên hợp quốc tiến hành điều tra độc lập và toàn diện đối với tất cả sự kiện sử dụng hoặc bị nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học. Đồng thời kêu gọi các bên liên quan cần duy trì tiến trình chính trị ổn định để giải quyết vấn đề Syria.

Bên cạnh đó, khi được hỏi "Bắc Kinh liệu có cho rằng động thái tấn công quân sự vào Syria của Mỹ còn là một thông điệp gửi tới Triều Tiên?", bà Hoa cho biết lập trường của nước này luôn nhất quán.

"Chúng tôi tin rằng phương thức giải quyết vấn đề Triều Tiên phù hợp nhất với lợi ích quốc gia các bên chính là con đường đối thoại hòa bình. Trung Quốc mong muốn cùng các bên liên quan tiếp tục nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa và duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên", bà Hoa nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại