Trung Quốc "chơi sang" khi mang trực thăng Z-9 và Z-10 ra cho pháo phòng không tập bắn

Nam Đồng |

Mặc dù được trang bị nhiều tổ hợp tên lửa rất hiện đại, nhưng không vì vậy mà Quân đội Trung Quốc ngừng sử dụng pháo phòng không thế hệ cũ.

Trong cuộc huấn luyện bắn đạn thật vừa được tổ chức của lữ đoàn phòng không trực thuộc Tập đoàn quân số 72 - Quân đội Trung Quốc đã có sự tham gia của pháo phòng không Type 59 cỡ 57 mm, đây là một biến thể sản xuất theo giấy phép dựa trên nguyên mẫu S-60 AZP của Liên Xô.

Loại pháo này được nghiên cứu từ cuối thập niên 1940 và đi vào sản xuất hàng loạt trong những năm 1950. S-60 AZP có trọng lượng 4.660 kg; chiều dài 8,5 m; chiều rộng 2,054 m; chiều cao 2,37 m; kíp chiến đấu gồm 7 người.

Pháo S-60 sử dụng đạn cỡ 57 x 348 mm .SR, tốc độ bắn lý thuyết 100 - 120 phát/phút nhưng thực tế thường chỉ đạt 70 phát/phút; sơ tốc đầu nòng 1.000 m/s; tầm bắn hiệu quả khi có radar dẫn hướng là 6.000 m, hoặc 4.000 m nếu dùng kính ngắm quang học, tầm bắn lớn nhất 8.000 m.

Trung Quốc chơi sang khi mang trực thăng Z-9 và Z-10 ra cho pháo phòng không tập bắn - Ảnh 1.

Trực thăng vũ trang Z-9 và Z-10 được huy động tham gia cuộc tập trận

Cuộc tập trận trên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có sự xuất hiện của hai chiếc trực thăng vũ trang tối tân là Z-9 và Z-10. Vai trò của chúng nhằm giúp pháo thủ có đối tượng ngắm bắn sát thực tế chiến đấu hơn, làm tăng thêm phần sinh động cho thao trường.

Trung Quốc chơi sang khi mang trực thăng Z-9 và Z-10 ra cho pháo phòng không tập bắn - Ảnh 2.

Trực thăng Z-9 đang làm mục tiêu cho pháo phòng không tập bắn

Nhưng dĩ nhiên mọi việc chỉ dừng lại ở đây, đến lúc pháo bắn đạn thật thì mục tiêu của nó là bóng bay hoặc phi cơ điều khiển tử xa, những chiếc trực thăng này đã rời xa khu vực ở khoảng cách an toàn.

Trung Quốc chơi sang khi mang trực thăng Z-9 và Z-10 ra cho pháo phòng không tập bắn - Ảnh 3.

Pháo phòng không Type 59 cỡ 57 mm của Trung Quốc khai hỏa

Đối với Việt Nam, chúng ta đã một số lần thực hiện hành động tương tự khi cho tiêm kích Su-30MK2 bay qua vùng ảnh hưởng của trận địa, để kíp trắc thủ của hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-1 tập bám bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại