Nguy hiểm: Trung Quốc hoán cải lượng lớn xe tăng Type 59 thành xe chiến đấu bộ binh

Nam Đồng |

Phương án hoán cải xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55 thành xe bọc thép chở quân hay xe chiến đấu bộ binh nhằm tận dụng ưu thế của vỏ giáp đã được nhiều quốc gia triển khai từ lâu.

Đi tiên phong cho trào lưu trên là Quân đội Israel, sau cuộc chiến với các quốc gia thuộc khối Arab, nhà nước Do Thái đã thu được lượng lớn chiến lợi phẩm là xe tăng T-54/55.

Sau thời gian dài sử dụng (một số T-54/55 hoán cải mang pháo 105 mm với tên định danh Ti-67), đến cuối thập niên 1980, Israel đã tiến hành dự án chuyển đổi công năng thành xe bọc thép chở quân (APC) nhằm tận dụng vỏ giáp vững chắc của chúng.

Chiếc APC này mang tên Achzarit, so với T-54/55 nguyên bản nó đã tháo bỏ tháp pháo 100 mm và chỉ gắn trên đó một khẩu súng máy 7,62 mm (phiên bản nâng cấp gắn trạm vũ khí điều khiển từ xa mang súng máy 12,7 mm), nhưng thay đổi đáng kể nhất đó là đưa động cơ lên phía trước để lấy không gian cho khoang chứa lính có sức chứa 7 người.

Nguy hiểm: Trung Quốc hoán cải lượng lớn xe tăng Type 59 thành xe chiến đấu bộ binh - Ảnh 1.

Xe bọc thép chở quân Achzarit của Israel được hoán cải từ xe tăng T-54/55

Xe chiến đấu bộ binh (IFV) hạng nặng BTR-T do Nga chế tạo dựa trên kinh nghiệm rút ra từ Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất. Khi đó các loại IFV hạng nhẹ như BMP-1/2 khi đi vào khu vực đô thị đã gặp bất lợi lớn trước hỏa lực RPG của phiến quân.

Để tăng khả năng phòng vệ, Nga quyết định sẽ tận dụng khung gầm xe tăng T-55 có giáp phòng hộ tốt hơn hẳn loại BMP, đây là phương án đảm bảo cả tính kinh tế khi thanh lý được số chiến xa khổng lồ đã quá lạc hậu.

Cấu trúc của BTR-T được sửa đổi để mang theo 5 lính bộ binh cùng kíp lái 2 người, tháp pháo 100 mm bị thay thế bằng tháp nhỏ gắn pháo 2A42 30 mm, súng phóng lựu tự động AGS-17 cùng với cả tên lửa chống tăng Konkurs.

Nguy hiểm: Trung Quốc hoán cải lượng lớn xe tăng Type 59 thành xe chiến đấu bộ binh - Ảnh 2.

Xe chiến đấu bộ binh hạng hặng BTR-T của Nga

Không đứng ngoài cuộc, vào đầu những năm 2000 Ukraine đã trình làng biến thể xe bọc thép chở quân dựa trên khung gầm T-54/55 với tên gọi BMP-55. So với Achzarit trọng lượng 44 tấn hay BTR-T nặng 38,5 tấn thì BMP-55 khi chưa lắp giáp phụ chỉ đạt tới con số 28,5 tấn.

Vũ khí trang bị của chiếc APC này khá đơn giản, chỉ gồm 1 khẩu súng máy hạng nặng 12,7 mm đi kèm cơ số 150 viên đạn, có thể chở theo tới 10 binh sĩ cùng kíp điều khiển 3 người.

Nguy hiểm: Trung Quốc hoán cải lượng lớn xe tăng Type 59 thành xe chiến đấu bộ binh - Ảnh 3.

Xe bọc thép chở quân BMP-55 do Ukraine chế tạo

Mới đây nhất, Trung Quốc cũng gia nhập "Câu lạc bộ hoán cải T-54/55", nước này hiện còn hàng ngàn chiếc Type 59 (phiên bản sao chép T-54/55) trong biên chế. Số chiến xa này mặc dù hầu hết đã nâng cấp lên chuẩn Type 59D nhưng vẫn tỏ ra không đáp ứng đầy đủ tham vọng của Bắc Kinh, nhất là khi dòng Type 96/99 bắt đầu được chế tạo với số lượng lớn.

Chính vì vậy, tại triển lãm thành tựu vũ khí của NORINCO đang diễn ra, tập đoàn này đã giới thiệu một biến thể xe chiến đấu bộ binh hoán cải từ xe tăng Type 59.

Nguy hiểm: Trung Quốc hoán cải lượng lớn xe tăng Type 59 thành xe chiến đấu bộ binh - Ảnh 4.

Xe chiến đấu bộ binh hoán cải từ xe tăng Type 59 do Trung Quốc thực hiện

Dựa trên hình ảnh ban đầu thì chiếc IFV này mang tháp pháo có vẻ như là loại 30 mm, được bổ sung giáp phụ bên hông và mặt trước, dải xích cùng hàng bánh chịu nặng đặc trưng vẫn được giữ lại. Các thông số khác như khả năng chuyên chở, bố trí động cơ... chưa thấy công bố.

Theo nhiều dự đoán, thời gian sắp tới Trung Quốc sẽ hoán cải số lượng lớn MBT Type 59 thành IFV để triển khai tại khu vực thảo nguyên, hoang mạc không đòi hỏi xe phải có khả năng lội nước. Đây là diễn biến đáng để láng giềng của họ theo dõi sát sao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại