Đây là phương án hoán cải T-54/55 thành APC tối ưu đối với VN?

Việt Hùng |

Trong trường hợp cảm thấy cấu hình xe bọc thép chở quân Achzarit của Israel là hơi nặng nề, Việt Nam có thể nghiên cứu gói hoán cải T-54/55 thành BTR-T như Nga từng thực hiện.

So với Achzarit, xe thiết giáp chở quân (APC) hạng nặng BTR-T là một gói hoán cải đơn giản hơn rất nhiều, tập trung vào việc thay thế tháp pháo 100 mm bằng 5 lựa chọn trang bị bao gồm:

1. Pháo tự động 30 mm 2A42; Bệ phóng ATGM Konkurs.

2. Pháo tự động 30 mm 2A42; Súng phóng lựu liên thanh AGS-17 30 mm.

3. Pháo 2 nòng 2A38 30 mm.

4. Đại liên NSV 12,7 mm; Bệ phóng ATGM Konkurs.

5. Đại liên NSV 12,7 mm; Súng phóng lựu liên thanh AGS-17 30 mm.

Với thay đổi trên, cấu trúc xe được thiết kế lại để tạo ra một khoang chiến đấu mới. Hệ thống bảo vệ của BTR-T được tăng cường nhờ những ống phóng đạn khói tích hợp, ngoài ra còn có thiết bị chống mìn và giáp phản ứng nổ (ERA).

Đây là phương án có thể được Việt Nam cân nhắc nhằm tận dụng số xe tăng T-54/55 dư thừa trong kho để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chiến tranh hiện đại.

Đây là phương án hoán cải T-54/55 thành APC tối ưu đối với VN? - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại