Trung Quốc “bất lực” trước sức mạnh hủy diệt của Triều Tiên

Tiểu Mã |

Trung Quốc chơi không hề tệ, nhưng không may cho họ khi đối thủ Triều Tiên lại tỏ ra quá mạnh mẽ.

Cách đây ít phút, chủ nhà U19 nữ Trung Quốc có trận đấu gặp U19 nữ Triều Tiên với ý nghĩa định đoạt tấm vé nhất bảng A trước khi bước vào tứ kết giải U19 châu Á 2017.

Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng Trung Quốc lại sớm bị dội một gáo nước lạnh từ Triều Tiên. Ngay phút thứ 4, trong đợt lên bóng đầu tiên, Triều Tiên đã có được bàn mở tỷ số theo cách khá dễ dàng.

Để thủng lưới quá sớm nhưng Trung Quốc vẫn thi đấu khá quyết tâm. Đội chủ nhà chủ động dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, toan tính ấy đã không được hiện thực hóa khi Triều Tiên tỏ ra rất tập trung trong khâu phòng ngự.

Đến giữa hiệp 2, trong khi hàng tấn công của U19 nữ Trung Quốc vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Triều Tiên thì họ phải nhận đòn hồi mã thương từ phía đối thủ với bàn thua thứ 2.

Trung Quốc “bất lực” trước sức mạnh hủy diệt của Triều Tiên - Ảnh 1.

Triều Tiên vẫn tỏ ra quá mạnh so với chủ nhà Trung Quốc.

Về phía Triều Tiên, sau khi dẫn 2 bàn, họ chủ động chơi chậm để bảo toàn tỷ số và toan tính của HLV Thomas Gerstner đã được các học trò thực hiện quá xuất sắc. Tỷ số 2-0 cho Triều Tiên được giữ nguyên tới hết trận đấu.

Với kết quả này, Triều Tiên giành vé vào tứ kết với tư cách nhất bảng A với 3 trận toàn thắng, ghi 13 bàn và chưa để thủng lưới. Trong khi đó, Trung Quốc đi tiếp với tư cách nhì bảng.

Ở trận đấu cùng giờ, U19 nữ Thái Lan đã phải rất vất vả mới có được kết quả hòa 2-2 trước Uzbekistan. Đây là trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa danh dự bởi cả 2 đã chắc chắn bị loại.

Trung Quốc “bất lực” trước sức mạnh hủy diệt của Triều Tiên - Ảnh 2.

Thái Lan (áo đen) phải vất vả để cầm hòa Uzbekistan.

Mặc dù 2 lần để đối thủ dẫn trước nhưng các cô gái xứ Chùa Tháp vẫn thi đấu khá quyết tâm và 2 lần gỡ hòa. Nhìn chung, tỷ số 2-2 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu cũng như sự cân bằng về trình độ giữa 2 đội tuyển qua 3 trận đấu tại bảng B VCK U19 nữ châu Á 2017.

Vào chiêu mai (22/10), U19 nữ Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng ở bảng B gặp Australia. Do đã chắc chắn bị loại sau 2 trận thua nên mục tiêu của thầy trò HLV Vũ Bá Đông sẽ là ghi được bàn vào lưới Australia trước khi chia tay thành phố Nam Kinh – Trung Quốc.

U19 nữ Việt Nam thua trận 0-8 trước U19 nữ Nhật Bản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại