Đả bại đối thủ, Triều Tiên vẫn “buồn” vì không thể thắng trắng 9 bàn

Tiểu Mã |

HLV trưởng của Triều Tiên tỏ ra rất không hài lòng dù ông và các học trò vừa thị uy sức mạnh của mình ở đấu trường châu Á.

Tối 18/10, ĐT U19 nữ Triều Tiên đã không để bất cứ một bất ngờ nào xảy ra khi dễ dàng đánh bại Uzbekistan 2-0 ở lượt trận thứ 2 VCK U19 nữ châu Á.

Đây là trận đấu mà Triều Tiên đã tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng lại không thể thắng đậm do thủ môn Maftuna Jonimqulova bên phía đội bóng Trung Á đã chơi quá xuất sắc cộng với sự vô duyên của các cô gái áo đỏ.

Sau trận đấu, HLV Thomas Gerstner bên phía Triều Tiên đã tỏ ra rất không hài lòng với màn trình diễn của các học trò: "Thông thường, các HLV sẽ hài lòng khi đội bóng của mình giành được chiến thắng nhưng đó không phải là cảm giác của tôi. Đơn giản bởi Triều Tiên đã chơi không tốt.

Thứ nhất, đối thủ Uzbekistan đã chơi rất tập trung. Chúng tôi đã lường trước được điều này từ khi trận đấu còn chưa diễn ra. Nhưng thứ 2, điều quan trọng hơn là Triều Tiên đã thi đấu không tốt.

Chúng tôi muốn giành thêm một chiến thắng đậm tương tự như kết quả ở trận gặp Thái Lan nhưng chúng tôi lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Có vẻ như Uzbekistan đã rút ra rất nhiều bài học sau khi xem lại cách chơi của Thái Lan nhưng với Triều Tiên, chúng tôi cũng cần phải nhìn sự tiến bộ của Uzbekistan để học hỏi.

Ở trận đấu sắp tới, tôi muốn Triều Tiên sẽ chơi bóng đúng với đẳng cấp thực sự của mình và giành một chiến thắng ấn tượng".

Đả bại đối thủ, Triều Tiên vẫn “buồn” vì không thể thắng trắng 9 bàn - Ảnh 1.

HLV Triều Tiên "buồn" khi không thể trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Uzbekistan giống như điều đã làm với Thái Lan.

Trái ngược với sự không hài lòng từ phía HLV Triều Tiên, chiến lược gia Bahrom Norsafarov của Uzbekistan lại tỏ ra tự hào khi chỉ để thủng lưới 2 bàn:

"Tôi thực sự tự hào về các học trò của mình. Họ đã có một trận đấu tuyệt vời và tôi rất hài lòng với những gì họ vừa thể hiện. Triều Tiên đã cho thấy vì sao họ từng vô địch thế giới nhưng chúng tôi đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt bởi ở cuộc đọ sức hồi tháng Tư vừa qua, chúng tôi đã dễ dàng để thua họ 0-4 nhưng hôm nay Uzbekistan chỉ phải nhận 2 bàn thua".

Có một con số thống kê đáng chú ý: Cách đây 13 năm (tại vòng chung kết U19 nữ châu Á 2004 cũng diễn ra ở Trung Quốc), Uzbekistan từng để thua Triều Tiên với tỷ số 0-13 trong khuôn khổ bảng D.

Đó cũng là VCK mà Triều Tiên đã đánh bại Nepal tới 19-0 ngay trong trận mở màn và sau đó tiến thẳng một mạch tới chức vô địch.

Siêu phẩm của Tuấn Anh từng ghi vào lưới CHDCND Triều Tiên trong trận giao hữu tháng 10/2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại